Cán bộ cấp tỉnh bị tố xâm hại nữ phóng viên

Ngày 10.4, một lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông N.M.H (35 tuổi, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh) để kiểm điểm, làm rõ việc một nữ phóng viên tố cáo bị ông này xâm hại.

Ngày 10.4, ông Vũ Kim Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, xác nhận thông tin trên và cho biết, thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông N.M.H là 10 ngày.

Khu nhà vệ sinh, nơi nữ phóng viên tố cáo bị Bí thư Đoàn thực hiện hành vi đồi bại.

Theo ông Sinh, người tố cáo là chị Q (tên đã được thay đổi), nữ phóng viên 27 tuổi đang công tác tại một cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo tố cáo của chị Q, sự việc xảy ra vào chiều tối 31.3, tại Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Khi buổi sinh hoạt và liên hoan của các đoàn viên Cụm Đoàn Văn xã - Công nghệ kết thúc, chị Q đi vào nhà vệ sinh (nơi đây chỉ có một nhà vệ sinh với 2 phòng, đều ghi dành cho nữ) và bị ông H "có hành vi đồi bại".

Ngày 3.4, nữ phóng viên này có đơn tố cáo ông N.M.H gửi đến cơ quan công an. Lúc này, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mới biết. Đến ngày 4.4, ông H thừa nhận với ông Sinh rằng đã có "hành vi đồi bại" với nữ phóng viên nói trên, đồng thời viết bản tường trình vụ việc. Ông H thừa nhận hành vi của mình đã làm mất tư cách của một đảng viên và xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đưa ra.

Phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông N.M.H nhưng không được.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/can-bo-cap-tinh-bi-to-xam-hai-nu-phong-vien-865023.html