Cán bộ, chiến sĩ công an thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 'Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Thời gian qua, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an được các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể chính trị-xã hội trong lực lượng triển khai nghiêm túc. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, "tự soi", "tự sửa", "tự nhận diện"; cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân.

Nhiều cấp ủy xây dựng, phát triển hiệu quả một số mô hình: "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", "Tiết kiệm theo gương Bác", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "Xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chỉ tiêu công tác, tiêu chí phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cụ thể.

Thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng có nhiều đổi mới; đa dạng hình thức, tập trung khắc họa đậm nét kết quả gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác.

Ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân. Từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng công an có 46 đồng chí hy sinh, 1.034 đồng chí bị thương trong khi thi hành công vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm nổi bật sự đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; bên cạnh đó thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn, những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Các đại biểu đề xuất những giải pháp khả thi, thiết thực và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Sau 2 năm triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể hằng ngày. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Để nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy. Quán triệt, thực hiện hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; trong đó, quán triệt sâu sắc chỉ đạo về ba vấn đề cốt yếu là: “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”.

Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, hình thành nên chuẩn mực về “Tư cách người Công an cách mệnh”.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, phải nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” để giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự, xác định rõ “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất".

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ để nhân dân hiểu, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ lực lượng công an; tập trung triển khai có hiệu quả các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16, ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, phải nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” để giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự, xác định rõ “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất".

Đồng thời Bộ trưởng yêu cầu, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; quan hệ với nhân dân; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng với phương châm: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng các tập thể, cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 20 đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/can-bo-chien-si-cong-an-thuong-xuyen-tu-soi-tu-sua-tu-tu-duong-post753301.html