Cán bộ, chiến sĩ giúp trường học dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ

Trong sáng 26-11, Đại tá Ngô Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp thị sát vùng bị ngập lụt tại TP. Cam Ranh. Ngay khi tới địa bàn xã Cam Thịnh Đông...

Trong sáng 26-11, Đại tá Ngô Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp thị sát vùng bị ngập lụt tại TP. Cam Ranh. Ngay khi tới địa bàn xã Cam Thịnh Đông, 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Lữ đoàn Công binh 293, Đội cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực Cam Ranh dọn dẹp hàng tấn bùn đất do mưa lũ để lại tại Trường mầm non Cam Thịnh Đông.

Nước lũ rút đi đã để lại lớp bùn đất dày đặc

Các lớp học ở tầng trệt bị bao phủ một lượng lớn bùn đỏ.

Trao đổi với Khánh Hòa online, bà Trần Thị Dung, Hiệu trưởng Trưởng Mầm non Cam Thịnh Đông cho biết: “Nước lũ rút đi đã để lại lớp bùn đất dày đặc tại các phòng học ở tầng trệt, sân và phía cổng. Nếu không có lực lượng vũ trang tới giúp thì rất có thể việc dọn dẹp bùn đất phải kéo dài nhiều ngày. Không chỉ dọn dẹp một lượng lớn bùn đất, các cán bộ chiến sĩ còn giúp nhà trường lau chùi, sắp xếp bàn ghế. Ngày mai các cháu có thể tới trường bình thường”.

Theo Thượng tá Trần Tấn Cường, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, sau khi hoàn tất việc dọn dẹp tại trường mầm non Cam Thịnh Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều động lực lượng cơ động đến các khu vực khác giúp dân, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các cán bộ, chiến sĩ giúp dọn dẹp bùn đất

. Trước đó, khuya 25-11, khi di chuyển vào Cam Ranh, xe thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tinh Khánh Hòa đã cứu kéo một xe cấp cứu bị ngập lụt, chết máy trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm.

Thế Anh – Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201811/can-bo-chien-si-giup-truong-hoc-don-dep-bun-dat-sau-mua-lu-8097570/