Cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa vui xuân, đón Tết Tân Sửu 2021

Mùa xuân đã về với mọi miền của Tổ quốc, trong đó có cả huyện đảo Trường Sa. Đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 ngoài đảo xa dù không được sum vầy bên gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết sôi nổi, vui tươi.

Vui xuân mới, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa vẫn chắc tay súng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về không khí đón Tết của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa:

NGUYỄN NINH-TUẤN SƠN (thực hiện)

Chỉ huy đảo Sinh Tồn kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ trong 1 ca trực đêm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong dịp Tết Nguyên đán, công tác tuần tra, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa vẫn được duy trì nghiêm.

Buổi chào cờ và đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu tại đảo Trường Sa.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa cũng có nhiều hoạt động chuẩn bị vui xuân, đón Tết. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao chuẩn bị ban thờ Bác Hồ nhân dịp Tết.

Quân và dân đảo Sinh Tồn đi viếng chùa đầu năm mới.

Một tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.

Quân và dân đảo Trường Sa cùng chơi các trò chơi dân gian.

Trồng cây đầu năm mới trên đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa thi đấu giải cờ vua nhân dịp năm mới.

Người dân trên đảo Song Tử Tây trang hoàng nhà cửa nhân dịp năm mới.

Vui xuân mới, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa vẫn chắc tay súng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về không khí đón Tết của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa:

NGUYỄN NINH-TUẤN SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/can-bo-chien-si-huyen-dao-truong-sa-vui-xuan-don-tet-tan-suu-2021-651418