Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 tham gia chữa cháy tại thị xã Quảng Yên

Vào lúc 13 giờ 10 phút, ngày 21-9, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại số nhà 124, đường Trần Khánh Dư, thuộc phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức, chỉ huy Lữ đoàn đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ và một xe cứu hỏa cơ động ra hiện trường để dập cháy.

Ngôi nhà bị cháy của vợ chồng anh Tăng Văn Hai và chị Phan Thị Thái kinh doanh đồ gia dụng. Nguyên nhân cháy do chập điện, trong kho chứa hàng nội thất và đồ gia dụng, đa số là đồ nhựa.

Chiến sĩ Lữ đoàn 147 vận chuyển vật dụng ra khỏi ngôi nhà bị cháy.

Đến 14 giờ 30 phút đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng, phương tiện của Lữ đoàn an toàn tuyệt đối. Việc tham gia chữa cháy kịp thời của cán bộ, chiến sĩ được chính quyền địa phương và gia đình gia đình đánh giá cao. Ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Thượng tá Hoàng Minh Sơn, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn chỉ huy lực lượng chữa cháy của đơn vị cho biết: Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng khác đã khống chế nhanh, khoanh vùng không để cháy lan đã giảm thiệt hại cho gia đình ở mức thấp nhất.

Tin, ảnh: VŨ HƯỞNG - ĐOÀN HIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/can-bo-chien-si-lu-doan-147-tham-gia-chua-chay-tai-thi-xa-quang-yen-550157