Cán bộ, chiến sĩ phấn khởi khi dân chủ được phát huy tối đa ở QĐ 4

Sáng nay 24-7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã đến dự sinh hoạt dân chủ và đối thoại với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn Pháo binh 434 (Quân đoàn 4).

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 đã chủ trì buổi sinh hoạt với 150 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn.

Quang cảnh buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ – ảnh Lê Cầu

Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ quân nhân chuyên nghiệp đơn vị đã trình bày với đại diện lãnh đạo Quân đoàn những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị cũng như những tâm tư, nguyện vọng của cá nhân cán bộ, chiến sĩ. Các nội dung được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 quan tâm nhiều như: Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, hệ số kỹ thuật, phương tiện cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ sở doanh trại, bảo đảm doanh cụ, quân trang, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần bộ đội; chế độ chính sách, nhà ở công vụ cho gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp...

Trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ, lãnh đạo Quân đoàn và đại diện cơ quan tham mưu, hậu cần, kỹ thuật đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến mà cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn đặt ra... Trong đó, quân đoàn sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đáp ứng tối đa những phương tiện, kỹ thuật cho Lữ đoàn trong bảo đảm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chăm lo tốt đời sống bộ đội.

Phát biểu trong buổi sinh hoạt dân chủ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thay mặt Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 biểu dương, ghi nhận thành tích Lữ đoàn đạt được 6 tháng đầu năm 2019 và những năm qua, đơn vị luôn giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị và tổ chức, nhiều năm liền dẫn đầu khối thi đua các Lữ đoàn binh chủng của Quân đoàn 4. Đồng thời lưu ý, Lữ đoàn cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nề nếp chế độ chính quy và sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, quy chế làm việc ở các cấp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Sau buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phấn khởi khi dân chủ được phát huy và an tâm với chủ trương, định hướng của đại diện lãnh đạo Quân đoàn.

Trường Sơn - Thanh Huyền

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/can-bo-chien-si-phan-khoi-khi-dan-chu-duoc-phat-huy-toi-da-o-qd-4-post29449.html