Cán bộ chính trị Hải quân: Sáng tạo và có nhiều đổi mới

Từ ngày 22 - 24/5/2, tại Bộ Tư lệnh Hải quân (Thành phố Hải Phòng), Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Quân chủng Hải quân năm 2023. Với nhiều nội dung sáng tạo và đổi mới, hội thi đã tìm ra những cán bộ Hải quân giỏi để bồi dưỡng và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Hội thi có 56 thí sinh là cán bộ chính trị được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, đảm đương trên các vị trí công tác khác nhau. Với 3 phần: Thi chuẩn bị bài giảng, thi kiến thức và thi thực hành giảng bài, Hội thi diễn ra trong không khí nghiêm túc và có nhiều sáng tạo đến từ các thí sinh.

So với các kỳ hội thi trước, hội thi năm nay có nhiều điểm mới, đó là: Đối tượng thí sinh dự thi được mở rộng hơn, đã kết hợp được nhiều độ tuổi, quân hàm và chức vụ; tăng tính khách quan, bình đẳng trong hội thi; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân chủng được tổ chức làm 2 vòng thi (có thêm vòng thi chung khảo) để tăng tính khách quan, công bằng cho hội thi. Phần thi thực hành giảng bài 100% thí sinh sử dụng máy trình chiếu. Đây là phần thi có ý nghĩa thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn của công tác giáo dục chính trị hiện nay, nhất là qua 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tham quan các mô hình dự thi

Tham quan các mô hình dự thi

Tham dự Hội thi với chủ đề “Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Trung tá Lê Minh Quang, CTV Tiểu đoàn 474, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân mong muốn: “Qua được giao lưu học hỏi từ các thí sinh tham gia Hội thi, tôi đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm và từ đó, tôi muốn mang những kiến thức kinh nghiệm tôi đã có được trong hội thi để chuyển tải cho các cán bộ chiến sĩ, và đẩy mạnh nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chính trị trong toàn đơn vị thời gian sắp tới”.

Giành giải nhất nhóm đối tượng Chính trị viên (CTV), chính trị viên phó Tiểu đoàn, Hải đội và tương đương, Thiếu tá Vũ Văn Khương, CTV Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân chia sẻ: “Qua hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của thí sinh trong công tác chính trị nói chung cũng như trong nghiệp vụ công tác Đảng công tác chính trị, giúp chúng tôi nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực, có bước phát triển mới về kĩ năng giáo dục chính trị. Từ đó, làm cơ sở nền tảng để chúng tôi tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp công tác giảng dạy chính trị góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị ở cơ quan đơn vị”.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân tặng bằng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất

Đánh giá về chất lượng thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó CNCT Hải quân, Trưởng ban giám khảo cho biết, qua hội thi đã phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. Từ kết quả đạt được sẽ lựa chọn các đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị đạt giải cao tham gia hội thi cấp toàn quân.

“Chúng tôi thấy chất lượng cán bộ chính trị tham gia dự thi năm nay đồng đều, cơ bản tốt. Hầu hết thí sinh có nhận thức và hiểu biết sâu rộng về kiến thức xã hội, nhiều đồng chí đã thể hiện rõ bản lĩnh trình độ, có sự đầu tư sâu về nội dung và lựa chọn chuyên đề. Một điểm đáng mừng nữa là hội thi năm nay các thí sinh đã vận dụng những kiến thức mới. Và qua hội thi lần này, Quân chủng Hải quân đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là với đội ngũ cán bộ chính trị các đơn vị, các cấp”, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện cho biết thêm.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, thông qua hội thi góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Với kết quả hội thi hôm nay, bằng quyết tâm và tinh thần đổi mới, công tác giáo dục chính trị của quân chủng nói chung và các cơ quan đơn vị nói riêng sẽ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, tổ chức Đảng vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định./.

Hà Phương/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/can-bo-chinh-tri-hai-quan-sang-tao-va-co-nhieu-doi-moi-post1022319.vov