Cán bộ chống dịch vất vả xử lý hàng hóa gửi vào cho người cách ly

Hàng ngày, các lực lượng chống dịch tại khu vực cách ly tập trung Pháp Vân phải vất vả tiếp nhận và kiểm tra số lượng hàng hóa lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 23/3 rất nhiều người dân có mặt tại khu cách ly tập trung Tứ Hiệp, Pháp Vân.

Đây là khu vực tiếp nhận và kiểm định hàng hóa của người dân gửi vào trong khu vực cách ly.

Rất nhiều hàng hóa và nhu yếu phẩm được đem tới đây. Tuy nhiên, đây không phải là việc quá cấp thiết, tất cả những người thuộc diện cách ly đều đã được cung cấp đủ đồ dùng cá nhân cần thiết. Việc người thân liên tục gửi đồ vào vô hình chung làm những nhân viên phục vụ tại khu cách ly thêm vất vả.

Một cán bộ phải trả lời cùng lúc rất nhiều người dân.

Các cán bộ tại khu vực kiểm định phải làm việc không ngừng nghỉ

Các kiện hàng cồng kềnh, thiết bị dễ cháy nổ hay chất kích thích,... đều không được đem vào.

Hoa quả nếu không được đóng thùng cac-ton cũng sẽ không được thông qua.

Nhiều gia đình dùng ô tô để vận chuyển nhu yếu phẩm gửi vào cho người thân.

Không chỉ có người Việt Nam mà có cả những người nước ngoài tới gửi hàng.

Trung tá Phạm Quang Nam cho biết: "Một số người dân đem quạt điện, đệm,... chúng tôi đều yêu cầu trả lại vì cơ sở vật chất tại đây đã đáp ứng đầy đủ cho người dân tại khu cách ly".

Đối với một số hàng hóa nghi ngờ, phải được kiểm duyệt kĩ lưỡng.

Hàng hóa "vây quanh" lực lượng kiểm duyệt

Một dân quân tự vệ cho biết: có ngày chúng tôi thậm chí phải huy động tới 10 xe chở hàng để phục vụ bà con nơi khu cách ly.

CTV Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-can-bo-chong-dich-vat-va-xu-ly-hang-hoa-gui-vao-cho-nguoi-cach-ly-1025859.vov