Cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn ở Lộc Hà tâm huyết góp ý giải pháp phát triển

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn tiêu biểu ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã trao đổi, phản ánh một số vấn đề nổi cộm ở cơ sở

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 27/4, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị cán bộ chủ cốt cấp xã và bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu.

Dự hội nghị có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 180 đại biểu đến từ cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng khai mạc hội nghị và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe tình hình xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy huyện đã ban hành 2.648 văn bản các loại, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và ban hành 30 chỉ thị, 83 kế hoạch, 589 quyết định, 447 thông báo, 19 chương trình, 1.231 công văn để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, chấn chỉnh; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Lê Văn Đông trao đổi các vấn đề về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Lộc Hà đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế như: tốc độ tăng trưởng toàn ngành bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 1,5%; tổng thu ngân sách ước đạt 650 tỷ đồng; tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp. Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà giai đoạn 2021 - 2030 (là đơn vị hoàn sớm nhất tỉnh).

Lộc Hà đã nỗ lực giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cho 30 dự án; thành lập mới 81 doanh nghiệp, 12 HTX và 9 tổ hợp tác; 100% xã đạt chuẩn NTM, đang chờ các cấp thẩm định huyện đạt chuẩn NTM.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được quan tâm, phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục đại trà lẫn mũi nhọn đều được nâng lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên; QP-AN được giữ vững...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại để có hướng khắc phục như: ngành nông nghiệp tăng trưởng chưa vững chắc, liên kết sản xuất thiếu bền vững, kết nối thị trường còn hạn chế;

Du lịch - dịch vụ đang phục hồi nhưng chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, tính cạnh tranh còn thấp; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng còn khó khăn, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm chậm…

Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất (xã Ích Hậu) Nguyễn Văn Tý đề xuất tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ở cơ sở cũng đã thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề xuất các vấn đề còn bức xúc, nội cộm ở cơ sở như: cần tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, thi công các công trình, dự án lớn, nhất là nghĩa trang Cồn Dài (thị trấn Lộc Hà), đường Ích Hậu - Hồng Lộc; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; đẩy mạnh chủ trương tích tụ ruộng đất; có chính sách hỗ trợ các địa phương khó khăn “nâng chất” NTM; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.

Nhiều ý kiến từ cơ sở đề xuất huyện sớm có hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong khắc phục tồn đọng về đất đai, môi trường; các phòng, ngành chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc trước năm 1980...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn đánh giá cao tinh thần góp ý mang tính xây dựng, định hướng của cán bộ cấp cơ sở. Ý kiến góp ý, đề xuất nêu tại hội nghị, huyện giao các phòng, ngành chức năng tiếp thu, từng bước tháo gỡ, xử lý.

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/can-bo-chu-chot-cap-xa-thon-o-loc-ha-tam-huyet-gop-y-giai-phap-phat-trien/247756.htm