Cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ hưởng ứng sự kiện Tuần lễ 'Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam'

Từ ngày 2-3 đến 8-3-2020, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cùng với phụ nữ cả nước mặc áo dài - đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện 'Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam' do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và hướng đến đề nghị công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện của quê hương, đất nước, của tỉnh, của Hội, địa phương và trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài. Trong tháng 3 và tháng 4-2020, Tỉnh Hội sẽ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân tổ chức phát động, tôn vinh, quảng bá, trình diễn “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, vận động thiết kế áo dài. Sau đây là một số hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ toàn tỉnh trong ngày đầu hưởng ứng sự kiện tuần lễ mặc áo dài hưởng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa của Việt Nam”.

Cơ quan Hội LHPN nữ huyện Yên Định mặc áo dài hưởng ứng sự kiện trong ngày đầu đi làm.

Cán bộ Huyện ủy Quảng Xương trong giờ làm việc.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thành phố Sầm Sơn hưởng ứng sự kiện.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Mường Lát và một số xã thăm, tặng quà Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn nhân ngày Biên phòng Việt Nam (3-3).

Cán bộ công chức phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) mặc áo dài hưởng ứng sự kiện.

Phụ nữ tha thướt trong trang phục áo dài truyền thống.

Đây là một trong những hoạt động khẳng định sự tôn vinh của áo dài trong đời sống, xã hội của phụ nữ tỉnh Thanh nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-nu-huong-ung-su-kien-tuan-le-ao-dai-di-san-van-hoa-viet-nam/115139.htm