Cán bộ Cục thuế nhận hối lộ

Ngày 7-4, Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Quốc Hùng, SN 1973, trú tại TP Hạ Long, là Phó Trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ thuế (Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, Hùng được giao kiểm tra việc chấp hành khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân từ năm 2014 đến hết năm 2017 của Công ty TNHH thương mại du lịch Hưng Khải, do anh Ngô Ðình Hưng, SN 1970, trú tại TP Hạ Long làm Giám đốc. Sau đó, Hùng có đặt vấn đề với anh Hưng về việc đưa tiền "bôi trơn" để tạo điều kiện giảm số thuế chênh lệch, nếu không, Hùng sẽ báo cáo lãnh đạo Cục Thuế dừng hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó, anh Hưng đã đưa 50 triệu đồng cho nhân viên của mình để mang đến cho Hùng.

Mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 7-4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên vừa bắt hai đối tượng, gồm: Võ Văn Út, SN 1972, ở TP Hồ Chí Minh và Võ Lê Duy, SN 1991, ở tỉnh Ðồng Nai về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ, một khẩu súng K54, 12 viên đạn K54, cùng một số tang vật liên quan. Công an huyện Tân Biên đang tạm giữ hình sự hai đối tượng kể trên để điều tra.

Băng trộm trên biển sa lưới

Thời gian gần đây, trên địa bàn vùng biển huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân. Các đối tượng trộm cắp chia thành nhóm sử dụng ghe, xuồng máy có công suất lớn, lợi dụng đêm tối để thực hiện hành vi trộm cắp; số tài sản của ngư dân trị giá hơn hai tỷ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát Ðường thủy và Công an huyện An Minh phá án, bắt giữ chín đối tượng đều trú ở huyện An Minh. Các đối tượng khai nhận, đã thực hiện chín vụ trộm và có 14 đối tượng tham gia. Hiện, công an đang truy bắt các đối tượng còn lại và hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Ðột kích 16 tụ điểm đánh bạc, bắt 14 đối tượng

Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa huy động 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công 16 tụ điểm đầu mối chuyên ghi lô đề và bắt giữ 14 đối tượng tham gia trong đường dây đánh bạc ở các địa bàn: huyện Ðức Thọ, huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, mọi hình thức giao dịch, trao đổi rất kín kẽ, có nhiều đối tượng cộm cán tham gia. Tại nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 31 điện thoại, 1 xe máy SH, 1 máy tính và gần 453 triệu đồng. Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang đấu tranh mở rộng vụ án.

Ðiều tra Chủ tịch UBND xã đánh dân

Ngày 6-4, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với Chủ tịch UBND xã Hà Ra (huyện Mang Yang) Ðinh Tấn Thành vì đã có hành vi, tác phong không đúng với dân. Trước đó, theo báo cáo của UBND huyện, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28-3, ông Huỳnh Minh Trọng (trú tại thôn Phú Danh, xã Hà Ra) đi xe máy vào làng Kon Chrăh (xã Hà Ra), bị một số thanh niên chặn lại đánh và đập xe với lý do phóng nhanh. Ông Huỳnh Minh Thành, là em trai ông Trọng, vào can cũng bị nhóm thanh niên này đánh. Ông Trọng điện thoại cho Chủ tịch UBND xã Hà Ra Ðinh Tấn Thành (là anh em cọc chèo với ông Trọng) nhờ can thiệp. Ông Thành dẫn theo bảy thanh niên (trong đó có công an viên và dân quân xã) cầm theo gậy vào làng Kon Chrăh đánh anh Huơ; anh Vũ và anh Vỡ bị thương. Nhóm tám người này còn tiếp tục đi đến bốn làng bên gồm: K’dung 1, Bờ Chăk, Ðê Ðăk, Jơ Long (xã Hà Ra) để tìm các thanh niên làng Kon Chrăh nhằm đánh trả. Tại làng K’dung 1 và Ðê Ðăk, nhóm này đã đánh anh Rinh và anh Uyên, dù hai người này không tham gia vào vụ ẩu đả với ông Trọng. Sau đó, ông Thành còn đưa hai người này về phòng trực dân quân xã Hà Ra để làm việc. Bức xúc trước việc Chủ tịch UBND xã Hà Ra Ðinh Tấn Thành dẫn cán bộ, dân quân vô cớ đánh dân, nhiều người kéo đến nhà ông Thành đòi đánh trả. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Ðánh bạc qua in-tơ-nét

Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc qua in-tơ-nét với quy mô lớn. Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Quốc Khánh (SN 1978), trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ bóng đá, gồm: hai máy tính, một điện thoại di động, một Ipad và 30 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận mua tài khoản từ một đối tượng khác, sau đó tạo tài khoản con và cung cấp cho các đối tượng đánh bạc. Liên quan đến đường dây đánh bạc của Khánh, Công an bắt giữ thêm các đối tượng: Lê Bá Tiến (SN 1962), Ngô Viết Hiếu (SN 1982), Nguyễn Ðình Trọng (SN 1986), cùng trú tại thị xã Hương Thủy và một số đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Ðược biết, từ ngày 1-1 đến 1-4-2018, Ngô Quốc Khánh đã cá cược với các tài khoản có tổng số gần bảy tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36021802-can-bo-cuc-thue-nhan-hoi-lo.html