Cán bộ đại sứ quán VN ở Bình Nhưỡng 'khỏe mạnh, an toàn'

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cho biết các cán bộ ngoại giao VN tại Bình Nhưỡng 'đều khỏe mạnh và an toàn', giữa lúc một số đại sứ quán đóng cửa, nhân viên rời đi.

“Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đều khỏe mạnh và an toàn”, Đại sứ Lê Bá Vinh nói với Zing.vn chiều 9/3, và cho biết đại sứ quán “đã thực hiện tốt các hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Ngoại giao Việt Nam... và của chính phủ Triều Tiên”.

Đại sứ Vinh cũng cho biết thêm “Triều Tiên đang phòng chống dịch rất tốt” và “ở bên này không có người Việt định cư”.

AFP đưa tin sáng 9/3 một số đại sứ quán ở Triều Tiên đang đóng cửa, và một số nhà ngoại giao đã lên chuyến bay đặc biệt từ Bình Nhưỡng sang thành phố Vladivostok của Nga vào sáng cùng ngày.

“Đại sứ quán Việt Nam đang làm việc bình thường”, ông Vinh xác nhận.

Các nhân viên ngoại giao và gia đình chuẩn bị lên máy bay sơ tán đi Vladivostok tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.

Triều Tiên hiện chưa có ca xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nhưng đã có các biện pháp phòng dịch từ nhiều tuần nay, bao gồm thắt chặt biên giới với Trung Quốc, theo dõi y tế hàng nghìn người, cấm khách du lịch nước ngoài và dừng các chuyến bay, chuyến tàu quốc tế, theo AFP.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên và đài trung ương nước này đầu tháng 3 đưa tin tổng cộng khoảng 7.000 người đang được theo dõi, giám sát y tế, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết.

Trước đó, chính quyền đã có lệnh phong tỏa hàng trăm người nước ngoài tại nơi ở, bao gồm các nhà ngoại giao, rồi nới lỏng các giới hạn đó sau hơn một tháng, theo AFP.

Đại sứ Nga Alexander Matsegora miêu tả điều kiện bị cách ly là “dễ khiến người ta suy sụp”. Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom đăng một ảnh selfie ở trung tâm thành phố, và ghi “Chưa bao giờ chỉ đứng ở quảng trường Kim Nhật Thành thôi mà cũng vui thế này”, sau khi buộc phải ở nhà hơn một tháng.

Số ca nhiễm virus corona đã vượt trên 100.000 ở khoảng 100 nước và vùng lãnh thổ, với khoảng 3.800 ca tử vong.

Thế giới đã biết những gì về virus corona? Virus corona đang gây ra nhiều lo ngại trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Covid-19 không nghiêm trọng nếu so với những đại dịch trước đây.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/can-bo-dai-su-quan-vn-o-binh-nhuong-khoe-manh-an-toan-post1057137.html