Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ việc được hưởng chế độ

Chiều 19/10, tại kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban kinh tế ngân sách đối với ông Lê Văn Quang với tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Ông Lê Văn Quang (giữa) được miễn nhiệm chức danh Phó ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Quang (giữa) được miễn nhiệm chức danh Phó ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ông Lê Văn Quang đã có đơn xin thôi việc và được Thành ủy Đà Nẵng chấp thuận. Ông Lê Văn Quang năm nay 59 tuổi, quê quán huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Ngoài chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, ông còn là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (2016-2021).

Theo ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết ông Lê Văn Quang (Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng) là trường hợp đầu tiên được Thường trực Thành ủy đồng ý cho nghỉ việc trước tuổi để hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ vừa được thành phố Đà Nẵng áp dụng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 HĐND Đà Nẵng khóa IX đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Độ tuổi áp dụng chính sách là 55 với nam và trên 50 với nữ.

Ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46, lãnh đạo thôi việc tùy theo chức danh công tác, sẽ được hỗ trợ thêm từ 100 đến 200 triệu đồng. Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX. Ảnh: Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-bo-dau-tien-cua-da-nang-nghi-viec-duoc-huong-che-do-1336080.tpo