Cán bộ, học viên bám đường biên chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng, điều động 280 cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Biên phòng (HVBP) tham gia phòng, chống dịch tại 4 tỉnh biên giới phía Bắc.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP cho biết: "Cán bộ, học viên của học viện được tăng cường đến địa bàn biên phòng thuộc 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai và Cao Bằng. Tại đây, cán bộ, học viên của nhà trường sẽ phối hợp với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới đường bộ. Nhiệm vụ chính của các đoàn là tổ chức tuần tra chốt chặn 24/24 giờ để ngăn chặn không cho người xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa cấm trên tuyến biên giới. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, học viên ăn ngủ, sinh hoạt tại lều, bạt, nhà tạm trên tuyến.

 Học viên tăng cường tại Đồn Biên phòng Hoành Mô (Quảng Ninh) hướng dẫn nhân dân cách đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Học viên tăng cường tại Đồn Biên phòng Hoành Mô (Quảng Ninh) hướng dẫn nhân dân cách đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Quán triệt nghiêm túc phương châm "chống dịch như chống giặc", ngay sau khi nhận được kế hoạch của Bộ tư lệnh BĐBP, cán bộ, giảng viên, học viên HVBP đã phối hợp chặt chẽ với BĐBP các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, cán bộ, học viên HVBP phối hợp với BĐBP địa phương tổ chức gần 250 điểm chốt chặn được lập ngay sát khu vực biên giới, nơi địa hình, khí hậu thời tiết phức tạp, điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả, song do xác định tốt nhiệm vụ, vì sự an toàn của cộng đồng nên 100% cán bộ, học viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp chỉ huy đoàn cán bộ, học viên tham gia chống dịch tại BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Phạm Công Chính, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Học viện Biên phòng cho biết: “Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên ngay từ những ngày đầu tham gia chống dịch, mọi thành viên trong đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm túc sự phân công của cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ngoài thời gian tham gia trực tại các lán cố định, chúng tôi còn cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đồn biên phòng thành lập tổ tuyên truyền lưu động trên khu vực biên giới. Các tổ, đội công tác tích cực hướng dẫn nhân dân trên địa bàn nhận biết cơ bản về triệu chứng và cách thức lây truyền của dịch Covid-19, từ đó có biện pháp phòng, chống phù hợp. Đồng thời, tuyên truyền những chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch để nhân dân yên tâm, không hoang mang.

Thượng sĩ Nguyễn Minh Hiếu, học viên khóa 30 cho biết: “Lúc đầu, do chưa quen với nếp sinh hoạt mới và điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn, vất vả. Mặc dù vậy, tôi và đồng đội đã xác định tốt tư tưởng và trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân trên địa bàn đã hiểu rõ về cơ chế lây nhiễm của dịch Covid-19; ý thức ngăn ngừa dịch của mỗi người dân được nâng lên rõ rệt; bà con không còn tư tưởng hoang mang, sợ hãi như trước”.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp chia sẻ: “Qua kiểm tra, theo dõi của Ban giám đốc học viện, các đoàn tham gia chống dịch đã bám sát sự chỉ huy, điều hành của các đồn biên phòng, tích cực, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ những kiến thức đã được học tập tại trường, lực lượng làm nhiệm vụ của học viện đã phối hợp cùng BĐBP 4 tỉnh ngăn chặn hàng trăm lượt người qua lại biên giới trái phép, giải thích và tuyên truyền cho hàng chục nghìn người dân hiểu về tình hình dịch Covid-19. Khi có người lao động trở về nước, các tổ, đội công tác khẩn thương thông báo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng đưa đến khu vực cách ly để tổ chức theo dõi và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và địa bàn biên giới. Chúng tôi cho rằng, đây cũng là dịp “thử lửa” quý giá để cán bộ, giảng viên, học viên tích lũy thêm được kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ công tác giảng dạy, học tập sau này”.

Bài và ảnh: VIẾT NHÂN - VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/can-bo-hoc-vien-bam-duong-bien-chong-dich-612550