Cán bộ hội phụ nữ tâm huyết, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên

Năm 2016, chị Doãn Thị Thanh Vân đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Tân, nay là phường Đông Tân (TP Thanh Hóa). Công việc mới nên khiến chị luôn trăn trở vì chưa có kinh nghiệm trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Được sự quan tâm, động viên của cấp ủy đảng, ban chấp hành hội, hội viên và sự nỗ lực của bản thân, chị Vân sớm bắt nhịp với công việc và từng bước đưa phong trào hoạt động hội có nhiều dấu ấn.

Chị Doãn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Tân (ngoài cùng bên phải) cùng hội viên chăm sóc đường hoa.

Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN phường Đông Tân luôn được đánh giá là đơn vị tốp đầu của thành phố, nên khi nhận nhiệm vụ mới, chị Vân cũng chịu nhiều “áp lực”, làm sao giữ vững thành tích và phát triển hơn nữa. Chị dành thời gian tìm hiểu, đi cơ sở nắm bắt thực tế và tranh thủ ý kiến đóng góp của chị em trong ban chấp hành để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bản thân chị chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các lớp tập huấn do hội cấp trên tổ chức để tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động hội tại cơ sở, chị cùng ban chấp hành lựa chọn nội dung và cách thức triển khai phù hợp với đặc điểm của từng chi, tổ hội và hội viên. Do đó, các phong trào của hội luôn được chị em hội viên tin tưởng và nhiệt tình hưởng ứng.

Trong lần tổ chức cuộc thi bóng chuyền hơi nữ lần đầu tiên, chị Vân đã vận động chị em tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp và tạo sức hút, sức lan tỏa trong đời sống tinh thần của đông đảo hội viên. Điều đó đã tạo động lực, thúc đẩy chị nghiên cứu, chủ động học hỏi và áp dụng các ý tưởng sáng tạo trong công tác hội, đồng thời ra mắt nhiều loại hình, mô hình câu lạc bộ các loại đáp ứng nhu cầu, mang lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ, như: Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh; đường hoa và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường; tiết kiệm trao vàng, chi hội phụ nữ giảm thiểu sử dụng túi nilon; tổ tiết kiệm mua BHYT, BHXH; Câu lạc bộ “Dân vũ khỏe đẹp”... Qua đó, hằng năm, hội kết nạp được từ 20 - 40 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 1.800 chị sinh hoạt tại 7 chi hội, đạt tỷ lệ thu hút 86,9%.

Việc tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức hội đã khó, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên càng khó hơn. Chị Vân và ban chấp hành luôn quan tâm, chú trọng tìm giải pháp giúp đỡ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau trong đời sống. Giai đoạn 2017-2019, chị Vân và tổ chức hội tập trung đấu mối với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, xây nhà, xây dựng công trình nước sạch; giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, xây dựng tổ tiết kiệm, giúp nhau ngày công...

Với vai trò của người đứng đầu tổ chức hội, chị Vân xác định mình phải tốt công tác “dân vận khéo” mới vận động hội viên, Nhân dân. Đặc biệt là vận động thực hiện giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường. Bản thân chị đã học hỏi, nghiên cứu tài liệu, nắm rõ luật để vận động, giải thích cho hội viên, người dân hiểu và chấp hành; phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể và các phố vận động hội viên và Nhân dân hiến gần 3.500m2 đất cùng tài sản trên đất trị giá hàng tỷ đồng để làm đường giao thông. Cùng với đó là phối hợp, vận động nhà hảo tâm, hội viên góp kinh phí xây dựng chậu hoa, đường hoa, cây xanh ở các tuyến đường chính, nhà văn hóa; xây dựng tuyến đường thùng rác xanh thay cho việc để rác vào các bao bì, thùng xốp lộn xộn, mất mỹ quan; xây dựng 8 tuyến đường kiểu mẫu... Những công trình, phần việc trên đã tạo được dấu ấn riêng của hội.

Chị Doãn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Tân(người thứ hai từ bên phải) kết nối, hỗ trợ ban đầu 3 trẻ mồ côi trong một gia đình tại phố Tân Thọ.

8 năm làm Chủ tịch Hội LHPN phường, chị Vân luôn tận tụy, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm. Cuối tháng 3/2024, chị và ban chấp hành hội đã kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo hội cấp trên hỗ trợ ban đầu cho 3 trẻ mồ côi trong một gia đình tại phố Tân Thọ và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho các bé được đến trường. Đến nay, hội đã kết nối 100% trẻ mồ côi (5 trẻ) được nhận đỡ đầu của Hội LHPN TP Thanh Hóa, đoàn thanh niên Hội LHPN tỉnh, nhà hảo tâm; kết nối hỗ trợ xây mới 2 nhà, sửa chữa 1 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; xây dựng mô hình “Biến rác thành tiền” gom quỹ tặng quà cho phụ nữ, trẻ em đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, tàn tật... Những việc làm trên của chị Vân và tổ chức hội, hội viên phụ nữ phường đã góp phần xây dựng “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Với những thành tích trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPN phường liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen từ năm 2018 đến năm 2021; năm 2023, chị được vinh danh trong 100 cán bộ hội cơ sở giỏi và được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Minh Trang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/can-bo-hoi-phu-nu-tam-huyet-mang-lai-nhieu-loi-ich-thiet-thuc-cho-hoi-vien-213183.htm