Cán bộ huyện ủy mất hết chức vụ vì dùng bằng giả

Ông Lê Văn Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh, bị cách hết các chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Quyết định kỷ luật được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đưa ra sau khi xác minh hành vi thiếu trung thực trong kê khai, sử dụng bằng THPT của ông Hưng, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngày 18/6 nêu.

Huyện ủy Lang Chánh nơi ông Hưng công tác trước khi bị kỷ luật.

Đầu tháng 6, ông Lê Văn Hưng bị tố cáo dùng bằng cấp ba giả mạo nhiều năm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định thông tin trên là đúng.

Xét nội dung, tính chất mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hưng. Sau khi xử lý kỷ luật về Đảng, ông này sẽ bị xử lý hành chính và đoàn thể theo quy định.

Ông Lê Văn Hưng, 52 tuổi, quê ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh từng kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị như Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, UBND và Huyện ủy Lang Chánh.

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hưng được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/can-bo-huyen-uy-mat-het-chuc-vu-vi-dung-bang-gia-20210618203746314.htm