Cán bộ lái xe biển xanh gây tai nạn ở Huế có nồng độ cồn

Một cán bộ ở Thừa Thiên - Huế, có nồng độ cồn trong hơi thở nhưng vẫn lái ô tô biển số xanh, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ngày 28-8, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một lái xe vì vi phạm luật giao thông đường bộ với số tiền 63 triệu đồng và tước bằng lái xe hạng B2 hai năm.

Người bị xử phạt là ông Trần Hồng Thắng (SN 1992, trú phường Thủy Xuân, TP Huế), cán bộ thuộc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đóng ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Ông Thắng bị xử phạt vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cụ thể là lỗi vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông; điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 1.062 ml/l, vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở và gây tai nạn, không dừng lại.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13-6, ông Thắng điều khiển ôtô biển số xanh 75A-006.03 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền lưu thông đến đoạn trước số nhà 34 Đống Đa (TP Huế) thì xảy ra va chạm với máy 75L2-4030 chạy cùng chiều do Hoàng Anh T. (SN 1983) điều khiển chở một người lớn cùng ba trẻ nhỏ.

Hậu quả khiến bốn người bị thương nhẹ và một cháu nhỏ bị gãy chân. Ngay sau khi gây tai nạn, ông Thắng không dừng lại và tiếp tục điều khiển xe biển xanh di chuyển khỏi hiện trường nhưng bị người dân chặn lại.

Ông Lê Văn Hướng, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, cho biết thời điểm ông Thắng điều khiển xe gây tai nạn là ngoài giờ hành chính, ông này lái xe của cơ quan đến gara để sửa chữa theo yêu cầu của đơn vị.

Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền cho biết, sẽ họp để tiến hành kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với các nhân công Thắng.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-bo-lai-xe-bien-xanh-gay-tai-nan-o-hue-co-nong-do-con-post696015.html