Cán bộ nhân viên công ty Doosan chung tay vì cộng đồng tại Quảng Ngãi

Các tình nguyện viên của công ty Doosan Vina đã sửa chữa nhà cửa, tặng các vật dụng cho 4 gia đình gặp khó khăn tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 19/4, 60 tình nguyên viên trong công ty Doosan Vina đã tham gia Lễ ra quân chiến dịch “Doosan hoạt động vì cộng" năm 2017, với nhiệm vụ đến nâng cấp nhà ở, dọn dẹp vệ sinh và trao tặng các vật dụng sinh hoạt cho 4 gia đình tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là hoạt động tiếp nối truyền thống chung tay giúp đỡ cộng đồng, năm nay Doosan Vina lại tiếp tục cùng với 37 chi nhánh trên toàn cầu ra quân chương trình “Ngày Doosan vì cộng đồng” lần thứ 5, với tổng cộng 70 thành viên, chia làm 4 nhóm giúp đỡ các hộ dân.

Các tình nguyện viên sơn lại căn nhà bị hư hỏng của người dân tại Quảng Ngãi.

Những căn nhà được lựa chọn trong chương trình "Ngày Doosan vì cộng đồng" lần này đã xuống cấp trầm trọng và là những người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên không có khả năng sửa chữa.

Chứng kiến các tình nguyên viên của công ty Doosan Cụ Nguyễn Thị Lội (83 tuổi) mừng rơi nước mắt: "Nhà tôi rất nghèo khó các con lại làm ăn ở xa hết. Căn nhà vì thế đã hư hỏng gần hết rồi nhưng chưa có đủ khả năng sửa chữa. Nhờ sự quan tâm của công ty Doosan Vina giúp sửa chữa và tặng tôi các đồ dùng thiết yếu nên từ nay mưa gió không dột nước nữa rồi và con cái làm ở xa cũng yên tâm về tôi hơn. Tôi rất biết ơn lãnh đạo và cán bộ nhân viên của công ty".

Các gia đình tri ân hành động vì cộng đồng của công ty Doosan Vina.

Tại mỗi nhà, tình nguyện viên của công ty Doosan Vina đều tiến hành sửa chữa và thay thế mái nhà, cửa chính và cửa sổ, chạy lại hệ thống điện, cải tạo nhà bếp, sơn tường và dọn dẹp vệ sinh chung. Ngoài việc nâng cấp và cải tạo nhà ở, Doosan Vina cũng đã trao tặng một số đồ nội thất và gia dụng cho các hộ gia đình với giá trị hơn 20 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện cho 4 ngôi nhà là gần 100 triệu đồng.

Là người tham gia tức cực trong cả 5 chương trình, anh Nguyễn Tấn Thuận, nhân viên nhà máy MHS nói: "Tôi đã tham gia chương trình lần này là lần thứ 4 và cảm thấy đây là một chương trình hết sức thiết thực, đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc vì nó tạo cho tôi có cơ hội được giúp đỡ người dân có cuộc sống tốt hơn.

Tôi rất mong muốn Doosan Vina sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa các chương trình như thế này để không những tôi mà các đồng nghiệp của tôi có thể đóng góp 1 ít công sức của mình cùng với công ty trong việc thực thi trách nhiệm cộng đồng tại địa phương".

Kể từ khi phát động lần đầu tiên vào ngày 24/10/2014, hàng chục ngàn lượt nhân viên Doosan đã tham gia vào chương trình "Ngày Doosan vì cộng đồng" trên toàn thế giới.

Nói về hoạt động của công ty, ông Yeon In Jung, Tổng giám đốc công ty Doosan Vina cho biết: "Tôi rất tự hào khi thấy nhân viên của chúng tôi tận tụy và hăng hái tham gia chương trình mang tính nhân văn sâu sắc này để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tin tưởng những hoạt động xã hội ý nghĩa mà Doosan Vina thực hiện trong nhiều năm qua sẽ cùng với chính quyền nơi đây góp phần giúp người dân tại đây có cuộc sống tốt hơn".

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/can-bo-nhan-vien-cong-ty-doosan-chung-tay-vi-cong-dong-tai-quang-ngai-d41040.html