Cán bộ, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thái Bình sôi nổi tham gia Chủ nhật Đỏ

Sáng 4/1, tại thành phố Thái Bình, báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Thái Bình và trường Đại học Thái Bình tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, năm 2023.

Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Thái Bình tới dự buổi lễ và tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ.

Chương trình Chủ nhật Đỏ tại trường Đại học Thái Bình có hơn 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu. Ban tổ chức dự kiến thu về 500 đơn vị máu.

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban Biên tập trao kỷ niệm chương cho các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ tại trường Đại học Thái Bình.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Đức Điến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Chương trình Chủ nhật Đỏ hôm nay sẽ cổ vũ về tình đoàn kết, yêu thương, tuyên truyền sâu rộng các tầng lớp xã hội tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Sau lễ phát động tại trường Đại học Thái Bình, Chủ nhật Đỏ sẽ được tổ chức thêm tại các trường đại học, cao đẳng, trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu động viên tình nguyện viên hiến máu.

Theo ông Điến, chương trình Chủ nhật Đỏ được phát động tại trường Đại học Thái Bình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thu hút được sự tham gia của thanh niên, góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại buổi lễ phát động Chủ nhật Đỏ, thầy Đăng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên là một tuyên truyền viên tích cực vận động đông đảo tình nguyện viên tham gia chương trình; luôn là lực lượng xung kích, chủ lực, đi đầu thực hiện phong trào; thành lập và nhân rộng các ngân hàng máu sống, sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân đang cần điều trị.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang Thái Bình tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

Phát biểu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ tại trường Đại học Thái Bình, nhà báo Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, 15 năm qua, báo Tiền Phong tự hào cùng các đơn vị trong ban tổ chức, cùng với hệ thống Đoàn, Hội, các trường đại học, học viện, doanh nghiệp, các lực lượng xây dựng Chủ nhật Đỏ phát triển, được tổ chức triển tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước và thu từ 50 đến 60 nghìn đơn vị máu mỗi năm.

“Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm rất quan trọng, nhu cầu máu ở các bệnh viện rất cao, việc tham gia Chủ nhật Đỏ hiến máu cứu người có ý nghĩa rất nhân văn. Vì vậy, mong các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhiệt tình tham gia hiến máu; tuyên truyền người thân, bạn bè tham gia hiến máu, góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu máu của bệnh nhân tại các cơ sở y tế, bệnh viện”, nhà báo Nguyễn Huy Lộc phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc phát biểu tại lễ phát động Chủ nhật Đỏ.

Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang sôi nổi tham gia hiến máu. Bạn Ngô Hông Kiên, sinh viên năm thứ 4, khoa ĐH8-CNTT, Đại học Thái Bình cho biết, bản thân đã 12 lần tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi năm hiến máu 2 - 3 lần. “Giọt máu cho đi, sẽ giữ một cuộc đời ở lại. Có cơ hội, đảm bảo sức khỏe là em tham gia với mong muốn phát huy tinh thần tình nguyện và trao giọt hồng tiếp sức người bệnh cần máu”, Kiên nói.

Trong ảnh là anh Đặng Văn Linh, Bí thư Đoàn trường Đại học Thái Bình. Anh Linh cho biết, đây là lần thứ 28 anh tham gia hiến máu, lần thứ 4 tham gia Chủ nhật Đỏ. Anh chia sẻ, việc làm của anh chỉ với mong muốn giọt máu cho đi có thể cứu được một người khác. “Bên cạnh việc tham gia hiến máu, tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình tham gia. Nay các anh, chị, em trong gia đình đều là tình nguyên viên tích cực của các chương trình hiến máu cứu người”, anh Linh cho biết.

Các tình nguyện viên hiến máu được Ban tổ chức tặng quà động viên.

Viết Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-bo-sinh-vien-chien-si-luc-luong-vu-trang-thai-binh-soi-noi-tham-gia-chu-nhat-do-post1500745.tpo