Cán bộ Sở Xây dựng Bình Định nghi bị cháu sát hại tại nhà riêng

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy tới ngôi nhà của một cán bộ công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thì phát hiện 3 người bị thương nặng.

Chiều ngày 27/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20 giờ 15 ngày 26/8, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của ông Nguyễn Đức Hiệp (57 tuổi, trú tổ 2, khu vực 11, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), đã chạy đến thì phát hiện ông Hiệp và con trai là Nguyễn Hà Trần Hoàng (18 tuổi) nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Khi lên gác lỡ còn phát hiện Phan Hoài Thịnh (21 tuổi, trú Đăk Lăk), bất tỉnh với vết cứa trên cổ, máu chảy nhiều.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngô Mây và Cảnh sát 113 có mặt và cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 21 giờ, ông Hiệp đã tử vong.

Xác định ban đầu, Phan Hoài Thịnh (cháu gọi ông Hiệp bằng dượng) từ Đắk Lắk xuống TP Quy Nhơn cách đó vài ngày và có mâu thuẫn với gia đình.

Tối xảy ra vụ án, Thịnh cãi nhau và dùng dao đâm ông Hiệp. Lúc này Hoàng cũng vừa về nhà, thấy vậy can ngăn đã bị Thịnh đâm bất tỉnh. Hành động xong, Thịnh chạy lên gác lỡ tự tử nhưng không thành.

Được biết tại thời điểm bị sát hại, ông Nguyễn Đức Hiệp đang công tác tại Sở Xây dựng Bình Định.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/can-bo-so-xay-dung-binh-dinh-nghi-bi-chau-sat-hai-tai-nha-rieng-310808.html