Cán bộ thi hành án 'trộm' tang vật đang trông giữ

Ngày 5-8, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã xét xử Trịnh Trọng Trung, thủ kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội và các đồng phạm...

Theo các cơ quan tố tụng, Trịnh Trọng Trung, SN 1976, là thủ kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự TP (THADS TP) Hà Nội từ năm 2007. Tháng 4-2016, Trung được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cục THADS TP Hà Nội. Kho vật chứng Cục THADS TP Hà Nội, có địa chỉ tại 97, quận Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Theo quy định, là thủ kho, Trung có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp, quản lý, theo dõi và xử lý vật chứng khi có quyết định của các cơ quan tố tụng. Ngày 28-12-2017, CATP Hà Nội đến kho vật chứng yêu cầu Cục THADS TP Hà Nội bàn giao vật chứng của vụ án Hoàng Mạnh Cường về tội “Buôn bán hàng cấm” để xử lý theo quy định nhưng Trung khất lần. CA TP Hà Nội đã phối hợp với Cục THADS TP Hà Nội kiểm kho vật chứng và phát hiện thiếu các vật chứng (lá điếu thiếu 1.198 bao, xì gà thiếu 14.570 điếu). Ngày 17-1-2018, CA TP Hà Nội kiểm kê tang vật của vụ án Nguyễn Mạnh Tuấn phạm tội “Buôn lậu”. Kết quả xác định, thiếu 988/991 ống kính máy ảnh hiệu Canon và Nikon.

Các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo trong vụ án.

Quá trình điều tra, CQĐT - VKSND TC tiếp tục phát hiện Trung còn "hô biến" 64 thùng rượu, 50 thùng bia do nước ngoài sản xuất - vật chứng của vụ án Dương Minh Tuấn phạm tội “Kinh doanh trái phép” và sử dụng trái phép xe ô tô Huyndai Tucson BKS 30E-215.32 (vật chứng của vụ án Đoàn Thuận Miện, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”). Trung khai, lấy thuốc lá điếu, xì gà là vật chứng của vụ án trên để sử dụng và cho bạn bè. Cơ quan giám định kết luận, số thuốc lá điếu và xì gà mà Trung đã chiếm đoạt có giá trị hơn 400 triệu đồng. Về việc liên quan đến vật chứng vụ án Nguyễn Mạnh Tuấn phạm tội “Buôn lậu”, tổng giá trị theo định giá là hơn 50 tỷ đồng. Trung trực tiếp nhận vật chứng nhưng không có sự tham gia của kế toán và lãnh đạo Cơ quan thi hành án. Sau khi tiếp nhận, Trung đưa biên bản giao nhận cho ông Dương Minh Công, Phó Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội (phụ trách kho) ký đóng dấu để giao cho CA TP Hà Nội hoàn tất thủ tục bàn giao. Nhưng Trung không vào sổ kho, giữ lại biên bản giao nhận vật chứng và không giao cho kế toán để hạch toán, theo dõi. Tổng giá trị vật chứng vụ Nguyễn Mạnh Tuấn bị chiếm đoạt là hơn 15 tỷ đồng.

Giúp sức cho Trung còn có Đinh Đức Hiền, SN 1988, lao động tự do; Lê Công Thắng, SN 1983, bảo vệ kho hàng Sở Tài chính Hà Nội; Vũ Thái, SN 1980, bảo vệ kho hàng Sở Tài chính Hà Nội.

CQĐT kết luận, cuối năm 2015, Trung nhờ Hiền bán linh kiện điện tử, ống kính máy ảnh. Hiền bán giúp và không biết loại mặt hàng nào nên Trung có đưa Hiền đến kho vật chứng vào các ngày Trung có mặt làm việc tại kho để Hiền tự chọn lấy đồ. Số tiền các lần Hiền bán máy ảnh đưa cho Trung khoảng trên 500 triệu đồng, Trung đưa lại cho Hiền 20 triệu đồng; Trung cho Thắng là 12 triệu đồng.

Ở phi vụ này, CQĐT xác định, Thắng đã trực tiếp vào kho vật chứng của Cục THADS TP Hà Nội 5 lần, lấy 35 ống kính máy ảnh hiệu Canon và Nikon và 4 máy ảnh hiệu Canon. Vũ Thái vào kho vật chứng lấy 2 lần và 1 lần Trung mang vật chứng ra đưa cho Thái đem đi bán, tổng số 30 cái ống kính máy ảnh hiệu Canon và Nikon. Đinh Đức Hiền vào kho vật chứng 2 lần lấy 20 máy ảnh hiệu Canon. Theo kết luận định giá tài sản, Thái đã chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 124 triệu đồng, con số này với Thắng hơn 165 triệu đồng, Hiền hơn 104 triệu đồng.

Đáng chú ý, Trung còn lấy 1 khẩu súng tự chế và 4 vỏ đạn, 1 gói giấy đựng 21 viên đạn. Trung khai, đây là cũng là vật chứng trong một vụ án mà Cục THASDS TP Hà Nội được bàn giao để quản lý. Tuy nhiên, khi thực hiện việc tiêu hủy khẩu súng trên theo quy định, Trung đã không thực hiện mà mang về trưng bày làm cảnh.

Trung đã sử dụng chiếc xe ôtô Tucson, vật chứng của vụ án Đoàn Thuận Miện phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhận bàn giao từ Bộ Công an ngày 8-6-2017, sau đó tự ý lấy xe về sử dụng. Tuy nhiên, qua điều tra xét thấy, Trung không có ý thức chiếm đoạt chiếc xe và chưa gây thiệt hại về tài sản, do đó hành vi của Trung chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm. HĐXX ngày 5-8 của TAND TP Hà Nội đã tuyên Trung án tù chung thân, Thắng 5 năm 6 tháng tù, Hiền 5 năm tù, Thái 2 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Trong vụ án này, CQCA xác định, còn có hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ kế toán kho vật chứng, Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội, đã thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định về việc kiểm kê vật chứng, dẫn đến không phát hiện được Kho vật chứng Cục THADS TP Hà Nội bị thất thoát rất nhiều vật chứng (tổng số 660 vụ, trong đó thất thoát một phần 359 vụ; thất thoát toàn bộ là 301 vụ), trong đó có 3 vụ có giá trị tài sản bị thất thoát lớn là vụ án Nguyễn Mạnh Tuấn (linh kiện điện tử); vụ án Dương Minh Tuấn (rượu, bia); vụ án Hoàng Mạnh Cường (thuốc lá, xì gà). Tổng giá trị tài sản là vật chứng mà Trịnh Trọng Trung và cùng với các đồng phạm chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng. Ngày 3-1- 2019, CQĐT của VKSND TC đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/VKSTC-C1(P3) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 BLHS năm 2015. Căn cứ vào Điều 170 Bộ luật TTHS năm 2015, CQĐT VKSND TC ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/VKSTC-C1(P3) ngày 4-1-2019, để điều tra thành một vụ án độc lập theo quy định của pháp luật.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/can-bo-thi-hanh-an-trom-tang-vat-dang-trong-giu-158148.html