Cán bộ thuế Trung Quốc bay chức sau bê bối của Phạm Băng Băng

Tân Hoa xã cho biết nhiều nhân viên thuế của thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã bị kỷ luật sau khi scandal gian lận thuế của nữ diễn viên Phạm Băng Băng bị phanh phui.

Vụ việc trốn thuế chấn động của Phạm Băng Băng khiến quan chức thuế thành phố Vô Tích lao đao - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Cụ thể, dựa trên các quy định về xử lý sai phạm thuế, Tổng cục thuế Trung Quốc và Cục thuế Giang Tô xác định Cục thuế Vô Tích đã để xảy ra nhiều sai sót trong vụ Phạm Băng Băng trốn thuế, gây thất thoát lớn về nguồn thu ngân sách. Nhân viên của ngành thuế Vô Tích cũng bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc và áp dụng các biện pháp thiết thực để chỉnh đốn tác phong làm việc.

Theo Sina, có năm cán bộ Cục thuế Vô Tích bị phạt theo nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể, người đứng đầu Cục thuế Vô Tích là ông Đinh Nguyên bị cảnh cáo; ông Lý Thanh, Kế toán trưởng Cục thuế thành phố Vô Tích, bị kỷ luật và xử phạt hành chính; ông Hứa Sùng Kim, thanh tra cao cấp thuế tại Vô Tích bị nhắc nhở; ông Thẩm Trị Quốc, Phó cục thuế quận Lương Khê, thành phố Vô Tích, bị kiểm điểm; Chung Tiểu Tân, Phó cục thuế quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích bị cách chức.

Bên cạnh đó, một số cá nhân làm việc tại cơ quan thuế Vô Tích có liên quan đến lùm xùm Phạm Băng Băng trốn thuế cũng bị xử phạt.

Đầu tháng 10.2018, Phạm Băng Băng thừa nhận hành vi trốn thuế và chấp nhận nộp phạt 883 triệu nhân dân tệ (hơn 100 triệu USD, khoảng 3.000 tỉ đồng) bao gồm số thuế phải trả do gian lận, nộp tiền phạt, phí đóng thuế chậm. Qua tâm thư xin lỗi đăng tải trên trang cá nhân, minh tinh 37 tuổi khẳng định sẽ nỗ lực nhằm vượt qua khó khăn để nộp thuế, nộp phạt đúng thời hạn.

Đông Hoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/can-bo-thue-trung-quoc-bay-chuc-sau-be-boi-cua-pham-bang-bang-1011603.html