Cán bộ tổ dân phố 'nhập nhèm' 20 triệu công quỹ: Giải quyết chưa thuyết phục

Sau khi có đơn tố cáo việc Bí thư, Tổ trưởng dân phố 8, phường Bắc Hồng 'ôm' 20 triệu công quỹ để chi tiêu riêng, Thị ủy Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã vào cuộc giải quyết, tuy nhiên người tố cáo cho biết vẫn tiếp tục theo kiện cấp cao hơn.

Tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: PV

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2016, Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) 8, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh nhận 20 triệu từ quỹ hỗ trợ của tỉnh (một đợt 15 triệu và một đợt 5 triệu) nhưng không nhập quỹ, không báo cáo tập thể.

Sau khi có đơn, khi đoàn xác minh về làm việc, ông Tổ trưởng TDP giải trình số tiền 20 triệu nói trên đã chi các khoản: tổng kết TDP; Hỗ trợ chi hội Phụ nữ và Đại hội nhiệm kỳ; Sửa bàn ghế nhà văn hóa; Mua thiết bị âm thanh; mua bình nước và “chi khác”....

Quá trình giải quyết tố cáo, Đảng ủy phường Bắc Hồng cho rằng một số khoản chi chưa hợp lý, không đúng mục đích sử dụng; nhưng không có hiện tượng tư túi.

Công dân tiếp tục tố cáo, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thị ủy Hồng Lĩnh xác minh, kết luận nội dung tố cáo cán bộ TDP 8 không nhập quỹ 20 triệu đồng là đúng. Tuy nhiên, theo báo cáo Thanh tra nhân dân 2016 ghi số tiền 9,15 triệu từ nguồn hỗ trợ tỉnh, còn báo cáo công khai tài chính TDP thể hiện mục “Chi ủy vận động” 9,15 triệu. Số tiền 10,85 triệu không công khai, không thể hiện phần thu và chi.

Theo giải trình, toàn bộ số tiền trên đã được chi vào các mục đích liên hoan tổng kết cuối năm, sơn cánh cửa, bàn nhà văn hóa, hỗ trợ chi hội phụ nữ tổng kết nhiệm kỳ, mua loa, thuê xe...Trong đó có 11,95 triệu chi sai mục đích (liên hoan ăn uống..), yêu cầu Bí thư, Tổ trưởng dân phố phải thu hồi.

Từ nhận định trên, UBKT thị ủy Hồng Lĩnh yêu cầu ông Phạm Xuân Đàn và ông Lê Tuyên Huấn chịu trách nhiệm thu hồi 11,95 triệu tiền chi sai mục đích. Ông Đàn còn thiếu gương mẫu trong việc không nộp 800 nghìn hỗ trợ làm đường cho TDP.

Ông Đặng Ngọc Vệ, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng cho biết tổ chức đã thi hành kỷ luật ông Phạm Xuân Đàn với hình thức Khiển trách, một số cán bộ khác phải kiểm điểm trách nhiệm, số tiền chi sai mục đích đã được thu hồi.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/can-bo-to-dan-pho-nhap-nhem-20-trieu-cong-quy-giai-quyet-chua-thuyet-phuc-608944.ldo