Cán bộ TP cần tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa

Chiều 11/7, qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc, hoàn thành nội dung, chương trình Kỳ họp đề ra.

Tăng cường phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong 3 ngày làm việc, HĐND TP đã tích cực thảo luận, đã phân tích, đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề xuất những giải pháp sâu sát cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP 6 tháng cuối năm 2020; góp ý cho công tác cải cách thủ tục hành chính; giải pháp nâng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); giải pháp khắc phục khó khăn cho ngành du lịch, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu... làm cơ sở cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, làm tiền đề quan trọng để tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 – 2020.

Phát huy vai trò giám sát tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã có những góp sâu sát cho việc thực hiện “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; trong đó đặt ra việc triển khai chiến lược phát triển văn hóa, thực hiện đồng bộ xây dựng công nghiệp văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở, chú trọng bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực văn hóa thể dục thể thao của TP.

Trong kỳ họp này, HĐND TP đã giám sát tiến độ và hiệu quả các công trình giao thông trọng điểm. Để giải quyết điểm nghẽn lớn của TP là giao thông, đại biểu đã đặt ra nhiều giải pháp quyết liệt và đã chỉ ra những nguồn lực cụ thể để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND TP, các sở, ngành, quận huyện đã xác định rõ trách nhiệm để giải quyết thật nhanh những công trình giao thông trọng điểm.

Tại Kỳ họp, HĐND TP đã thông qua 13 tờ trình của UBND TP. Quá trình thảo luận và thông qua 13 Nghị quyết đã thể hiện trách nhiệm của Đại biểu HĐND TP trong việc xây dựng chính sách nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, cũng trong kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP đã dành thời gian nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có chiều sâu cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ TP.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND TP đã thực hiện Chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao TP và Sở Du lịch TP nhằm đưa ra giải pháp và mô hình, các hoạt động gắn với chủ đề năm 2020 của TP “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, đưa ra giải pháp quyết liệt và đột phá nhằm phục hồi ngành du lịch.

“Thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, những khó khăn do đại dịch COVID-19 để lại vẫn còn rất lớn và kéo dài; để hoàn thành những mục tiêu năm 2020, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. HĐND TP đề nghị các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền TP, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó, khẩn trương làm việc, linh hoạt và sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Cần chú trọng nâng cao tính kỷ luật, vai trò phối hợp giữa các ngành, địa phương, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc, lãng phí thời gian, lãng phí trong đầu tư…; tập trung giải quyết sớm những vấn đề bức xúc của Nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức TP phải tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; luôn tự rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nhận thức chính trị, đổi mới trong phương pháp làm việc; đoàn kết, quan tâm, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, chủ động trong phối hợp giải quyết công vụ”, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Tuyên truyền, vận động người dân có văn hóa ứng xử trong cộng đồng

Trong buổi sáng nay, Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao TP và Giám đốc Sở Du lịch TP liên quan lĩnh vực phụ trách.

Đối với chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP, các đại biểu đã nêu lên những vấn đề dân sinh như vấn đề quảng cáo, rao vặt; tiếng ồn trong khu dân cư… đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao làm rõ và có những giải pháp khắc phục, chấn chỉnh thời gian tới.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết, với trách nhiệm của ngành văn hóa - thể thao TP, thời gian qua nhận được phản ánh của người dân và tất cả các phản ánh đó Sở cho Thanh tra phối hợp với các quận, huyện để xử lý. Về trách nhiệm xử lý, đối với Sở Văn hóa - Thể thao làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý về tiếng ồn.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 155 của Chính phủ về xử lý môi trường thì Sở không có chức năng để đo tiếng ồn nên phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để đo tiếng ồn xử lý theo quy định. Cũng theo Nghị định 155 của Chính phủ thì trách nhiệm xử lý tiếng ồn là của ngành tài nguyên môi trường. Theo Nghị định 167 thì Công an TP được xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự về vi phạm tiếng ồn nhưng mức xử phạt thấp. “Về vấn đề này, ngành văn hóa tiếp tục phối hợp với quận - huyện trong công tác quản lý; cũng như đề nghị các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý, xử lý để không phát sinh những mâu thuẫn từ tiếng ồn ảnh hưởng đến xã hội” - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Huỳnh Thanh Nhân cam kết.

Chưa hài lòng với phần giải trình, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP chủ trì phối hợp các ngành chức năng liên quan rà soát lại các quy định pháp luật, các bộ tiêu chí ngành đã xây dựng, nhất là tiêu chí về ứng xử văn hóa nơi công cộng. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân có văn hóa ứng xử trong cộng đồng để cùng nhau xây dựng khu phố văn hóa.

Giải thích rõ hơn về đề nghị xem xét đối với tình trạng hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào ở khu dân cư, đại biểu Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, người dân phản ánh rất nhiều về karaoke tại khu dân cư. Theo bà Châu, đây là một hoạt động sinh hoạt tinh thần, nhưng không thể làm phiền đến những người xung quanh.

Từ câu chuyện xô xát, dẫn đến án mạng ở Bình Chánh do hát karaoke, bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, chịu đựng tiếng ồn từ karaoke dẫn đến bức xúc âm ỉ kéo dài trong các khu dân cư là điều đáng suy nghĩ.

Theo đại biểu Tô Thị Bích Châu, cần đưa việc này vào hương ước, quy ước của khu phố, tổ dân phố để các hộ dân tự nguyện thực hiện trên nguyên tắc văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Nếu người dân vẫn không chấp hành thì mới sử dụng các biện pháp hành chính để xử lý.

Thị trường nội địa là cứu cánh

Đối với chất vấn Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ, đại biểu cho rằng, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên ngành du lịch TP Hồ Chí Minh chịu tác động rất lớn. Đại biểu đặt vấn đề: có ý kiến nhận định rằng, TP Hồ Chí Minh là điểm đến thu hút nhưng thực tế chỉ là điểm trung chuyển để du khách đến các nơi khác. Một trong các lý do là TP không có sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng thu hút và giữ chân du khách. Giải pháp nào để TP thật sự là điểm đến với du khách và du khách ở lại TP? Đại biểu cũng đặt vấn đề, nếu như kịch bản xấu nhất, dịch COVID-19 chưa khống chế triệt để trên toàn thế giới trong năm 2020, du lịch quốc tế gặp nhiều trở ngại, thì Sở có giải pháp gì để phát triển du lịch nội địa?

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, du lịch ở TP suy giảm trầm trọng. Số lượt khách quốc tế sụt giảm 52%, doanh thu sụt giảm gần 50%. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ đánh giá, đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của ngành du lịch TP; du lịch là ngành chịu tác động đầu tiên và cũng là ngành sau cùng trong quá trình hồi phục.

Để phục hồi ngành du lịch, Giám đốc Sở Du lịch TP cho biết, Sở đã liên kết các ngành vận tải hàng không – đường sắt, các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ, lữ hành… để tung gói kích cầu lớn nhất từ trước tới nay với 280 tour đến TP. TP cũng liên kết phối hợp với các địa phương để kích thích du lịch nội địa. “Qua tính toán thấy rằng, năm 2020 rất khó để mở cửa thị trường quốc tế, nên thị trường nội địa là cứu cánh”, Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết.

Trong cơ cấu chi tiêu của khách quốc tế khi đến TP, du khách dành 30-32% cho lưu trú, 18% cho ăn uống, 14% cho giải trí mua sắm và trung bình du khách ở lại 3,3 đêm. Để gia tăng nguồn thu từ du khách, theo ông Vũ, TP phải đầu tư.

Ông Vũ phân tích, với năng lực 4.800 khách sạn, trong đó có 15.000 phòng cao cấp, để TP Hồ Chí Minh đứng trong Top 20 châu Á (hiện đang đứng thứ 42) trong 10 năm tới, thì TP cần thêm 40.000 phòng. Cơ sở vật chất cần được đầu tư khang trang hơn, cộng với du lịch sinh thái thì TP có thể đón 15 triệu du khách quốc tế/năm.

Bài, ảnh: V.Lê

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/can-bo-tp-can-tan-tuy-tam-huyet-va-trach-nhiem-hon-nua-559093.html