Cán bộ VNPT Kiên Giang tham ô gần 6 tỷ đồng

Trong quá trình giữ chức phó giám đốc Phòng bán hàng của Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang, Nguyễn Trung Kiên đã tham ô gần 6 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Trụ sở VNPT Kiên Lương, nơi Nguyễn Trung Kiên tham ô gần 6 tỷ đồng. Ảnh báo NLĐ.

Trụ sở VNPT Kiên Lương, nơi Nguyễn Trung Kiên tham ô gần 6 tỷ đồng. Ảnh báo NLĐ.

Ngày 5/6, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên phó giám đốc Phòng bán hàng Kiên Lương (thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang) Nguyễn Trung Kiên (37 tuổi) về tội “Tham ô tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, Lê Phương Nhi (30 tuổi, nhân viên VNPT Kiên Giang) cũng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Kiên là phó giám đốc phụ trách Phòng bán hàng Kiên Lương (trực thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang). Trong vòng 4 tháng (2/2016 đến 6/2016), Kiên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao bán các sản phẩm thẻ cào Vinaphone trả trước, Eload và sim đầu số 0888 của Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang đã chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Trung Kiên đã cố ý nhận trực tiếp 6 lần thẻ cào tại Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang với 775.000 thẻ cào. Sau đó yêu cầu Lê Phương Nhi chuyển 15 lần seri qua hệ thống quản lý kênh bán hàng SMSS với 451.000 seri, tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng không đúng quy định.

Ngoài ra, Kiên đã lợi dụng vào 2 phiếu nhu cầu hàng hóa đúng quy trình 158.000 seri theo mệnh giá tiền trên thẻ cào tổng cộng là hơn 5.1 tỷ đồng.

Từ đó, Kiên mượn User và mật khẩu của cấp dưới kích hoạt để lấy hơn 563.000 seri theo mệnh giá tiền ghi trên thẻ cào tổng cộng là hơn 15 tỷ đồng bán cho các đại lý trong tỉnh. Số tiền bán này, Kiên chỉ nộp về số tiền hơn 9 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Lê Phương Nhi là nhân viên Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang với trách nhiệm được giao cung ứng vật tư cho các phòng bán hàng đã không thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao đã để Kiên chiếm đoạt số tiền trên.

Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang (trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông Việt Nam – VNPT) có 100% vốn Nhà nước, được tách ra từ Công ty Viễn Thông Kiên Giang vào tháng 10/2016. Sau đó, trung tâm này thành lập các phòng bán hàng ở các huyện, thị, thành phố (Phòng bán hàng khu vực) trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ cho việc kinh doanh, khai thác dịch vụ…

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/can-bo-vnpt-kien-giang-tham-o-gan-6-ty-dong-1155465.tpo