Cán bộ xã bị điều tra do nghi ăn chặn tiền của người nghèo

Nhận tiền ủng hộ người nghèo, vị cán bộ xã đã giả mạo chữ ký để tham ô, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Ngày 19/7, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Lâm (42 tuổi, trú xã Liên Hiệp, cùng huyện) để làm rõ hành vi Tham ô tài sản.

Nguyễn Ngọc Lâm bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CTV.

Theo cảnh sát, dịp tết Nguyên đán 2018, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bắc Quang đề ra chương trình “Tết vì người nghèo” để thu hút nguồn tiền ủng hộ từ cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn.

Là cán bộ chuyên trách, Nguyễn Ngọc Lâm đã lập danh sách 123 hộ nghèo ở trong xã để được nhận tiền quà Tết với định mức 300.000 đồng/ hộ. Tổng số tiền xã Liên Hiệp được nhận gần 40 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Lâm chỉ phát cho 20 hộ với tổng số tiền 6 triệu đồng. Để tham ô khoản còn lại, cựu cán bộ xã đã giả mạo chữ ký các hộ nghèo, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng.

Để hợp thức hóa, Lâm gửi hồ sơ quyết toán lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Số tiền chiếm đoạt được, Lâm chi tiêu cá nhân.

Xã Liên Hiệp cách TP Hà Giang hơn 90 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-bo-xa-bi-dieu-tra-do-nghi-an-chan-tien-cua-nguoi-ngheo-post861602.html