Cán bộ xã cùng vợ con đánh hàng xóm nhập viện

Trong lúc cãi cọ do có mâu thuẫn nhỏ, ông Lê Bá Lượng, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Dân Quyền (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng vợ và con trai đã đánh hàng xóm phải nhập viện.

Đơn tố giác tội phạm gia đình ông Hưng gửi đến Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Trao đổi với Lao Động trưa nay (3.7), ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của gia đình ông Hưng và đang trong quá trình điều tra xác minh làm rõ.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Quy, Phó chủ tịch UBND xã Dân Quyền, cho hay: Ngay sau khi xảy ra xô xát, lực lượng công an xã đã xuống thực địa lập biên bản sự việc. Nhận thấy sự việc có liên quan đến đảng viên, cán bộ xã nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện để điều tra làm rõ.

“Việc ông Lượng có tham gia đánh người hay không thì còn phải chờ kết luận của Công an, thế nhưng việc gia đình anh Lượng có hành vi đánh người mà anh Lượng không có thái độ can ngăn là không được. Khi nào có kết luận từ công an chính quyền sẽ có phương án để xử lý”, ông Quy nói.

Bị vợ con cán bộ văn phòng xã dùng gạch đánh vào đầu, ông Hưng ngất ngay tại chỗ.

Trước đó, vào lúc khoảng 21h10 tối ngày 30.6, ông Trần Quang Hưng (sinh năm 1956, ở xóm 1, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) trong lúc đi ăn cơm tối về có cãi vã qua lại với Nguyễn Thị Mừng (vợ ông Lê Bá Lượng) và chồng bà.

Tưởng rằng hai nhà chỉ lời qua tiếng lại cho xong, bất ngờ một lúc sau, vợ của ông Lượng là bà Mừng cùng người con trai là Lê Bá Tâm (sinh năm 1989) đã chạy sang nhà ông Hưng, cầm gạch ném vào người ông.

Trong khi ông Hưng đang cố chạy thoát thì anh Lê Bá Tâm đã chạy theo ôm ghì cổ quật gã xuống đất, tiếp tay cho mẹ mình lấy gạch đánh liên tiếp vào mặt ông Hưng.

Sau đó, ông Trần Quang Hưng được người nhà đưa đi viện cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ban đầu, bác sĩ nhận định, ông Hưng bị gãy xương sống mũi, rạn xương trên mí mắt và nhiều vết thương sâu khác trên đầu.

Ông Hưng đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo người dân địa phương, trước khi xảy ra xô xát, chính ông Lượng là người chỉ đạo vợ và con trai hành hung ông Hưng.

Bức xúc trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của ông Lượng, gia đình ông Hưng đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng nhờ vào cuộc làm rõ vụ việc.

Minh Hương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/can-bo-xa-cung-vo-con-danh-hang-xom-nhap-vien-616306.ldo