Cán bộ xã gom 2.000 sổ đỏ cho dự án "ma"

- Lãnh đạo huyện Yên Thành cho hay, tính đến chiều ngày 20/7/2009, huyện này đã thu hồi được 1.967/2.009 bìa đỏ, lâm bạ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trả lại cho người dân một số xã đã thế chấp để nộp cho “dự án ma”…

Trước đó, nghe lời ông giám đốc Công ty Quý Nhân (đóng trên địa bàn huyện Yên Thành), nhiều cán bộ xã đã “giúp dân” thế chấp bìa đỏ để nộp để chạy dự án trồng rừng thuộc nguồn vốn Chính Phủ. Kiểm tra thực tế có 5 xã đã tham gia dự án trên với số lượng sổ đỏ thu gom và chuyển cho Công ty Quý Nhân là 2.009 bìa đỏ. Phát hiện thấy dự án không khả thi, huyện Yên Thành đã chỉ đạo các xã lập tức thu hồi để trả lại cho người dân. Cụ thể, xã Tân Thành nhận 188 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xã Phúc Thành nhận lại 392 sổ xanh và xã Hùng Thành nhận lại 424 sổ đỏ, 23 lâm bạ xanh; xã Đồng Thành nhận lại 940 bìa đỏ và lâm bạ xanh. Còn xã Mã Thành là chưa nhận lại 42 bìa đỏ. “Về vấn đề xử lý cán bộ, hiện UBND huyện giao cho Phòng NN&PTNT, Hạt kiểm lâm trực tiếp các xã điều tra làm rõ nội dung vụ việc và báo cáo kết quả về lãnh đạo huyện và sẽ xử lý sau”, ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, đến ngày 19/7, Công an huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) xác định có tới 1.760 hộ nông dân ở 12 xã, thị trấn của huyện đã giao nộp sổ đỏ cho những người môi giới để mong được vay vốn không lãi suất hoặc lãi suất thấp thông qua một số dự án phát triển rừng không có thực trên địa bàn. Riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cán bộ huyện cũng tham gia môi giới và thu gom được 83 sổ đỏ, chủ yếu của người quen. Toàn bộ số sổ đỏ trên được chuyển tới Công ty TNHH Phú Tài (có trụ sở tại Nghệ An). Trọng Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2044/2009/07/1713341/