Cận cảnh 24 giờ của học sinh tiểu học trong khu cách ly ở Hải Dương

Trường Tiểu học thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương) là nơi cách ly 117 trường hợp F1, trong đó có 64 học sinh.

Học sinh luôn hiếu động, kể cả khi đang ở trong khu cách ly vẫn rất ưa chạy nhảy.

Học sinh luôn hiếu động, kể cả khi đang ở trong khu cách ly vẫn rất ưa chạy nhảy.

Còn lại là 7 giáo viên, 1 bảo vệ, 2 cán bộ y tế và 43 phụ huynh.

Các giáo viên, phụ huynh và học sinh cách ly tại đây từ ngày 2/2.và đang đợi kết quả xét nghiệm lần 2, nếu âm tính các cháu bé sẽ được về nhà với gia đình.

Là học sinh tiểu học, nhiều cháu lần đầu xa bố mẹ nhưng các cháu rất tự lập, nghe lời cán bộ y tế.

Hình ảnh sinh hoạt, vui chơi của các em trong 24 giờ:

6h30 các cháu dậy làm vệ sinh cá nhân.

Mỗi cháu ở một vị trí và luôn giữ khoảng cách

Về phòng, các cháu được đo nhiệt độ

Mọi người ăn sáng trong khoảng cách, phụ huynh ăn cùng con mình.

Sau đó, học sinh lớp 4, lớp 5 dọn dẹp hành lang

Một nhóm khác lau phòng học

Dọn dẹp xong các cháu tự chơi - tô màu,

vẽ tranh,

và học tiếng Anh.

10h, các cán bộ y tế vào phòng, chúc mừng năm mới và lì xì cho các bé

Các bé tự giác ngồi vào chỗ đã định ăn trưa

Việc giữ khoảng cách được thực hiện mọi lúc mọi nơi

Buổi chiều là cách hoạt động ngoài trời như chơi cầu lông

Đá bóng

Bé Hà - lớp 4D tự làm nhẫn bằng dây đeo khẩu trang

Thành quả

Trong khi các con chơi thì các phụ huynh giặt đồ

Nhiều bé phụ giúp bố mẹ nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách

Nắng nóng nên dù quần áo phơi ở gốc cây vẫn rất nhanh khô

Học sinh tiểu học hiếu động nên buổi tối nhiều cháu vẫn chạy nhảy ngoài sân

Có bé đọc sách

Ngồi trò chuyện

Hay chơi oẳn tù tì nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách

10h khuya, khu cách ly đã vắng lặng

Các cháu chuẩn bị đi ngủ

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/can-canh-24-gio-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-khu-cach-ly-o-hai-duong-572709.html