Cận cảnh Ấn Độ thử nghiệm tên lửa 'khủng' phóng từ Su-30

Ấn Độ đã cho thử nghiệm, bắn tên lửa không đối không Astra từ chiến đấu cơ Su-30MKI của Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF), trong một cuộc thử nghiệm trên không.

Video đăng tải trên RT (Ruptly) ghi lại cảnh tên lửa không đối không Astra được phóng từ chiến đấu cơ Su-30MKI của Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF), trong một cuộc thử nghiệm trên không.

Bộ Quốc phòng nước này cho biêt, vụ thử nghiệm đã chứng minh khả năng ưu việt của tên lửa Astra và xác nhận tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu.

Astra là tên lửa không đối không tự sản xuất đầu tiên của Ấn Độ, được tích hợp trên máy bay chiến đấu do Nga thiết kế dành riêng cho IAF. Nó có tầm bắn khoảng 80km, được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ hẹn giờ nặng khoảng 15kg.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-can-canh-an-do-thu-nghiem-ten-lua-khung-phong-tu-su-30-87933.html