Cận cảnh bãi đỗ xe 10.000 m2 của Thành Bưởi vừa bị đề nghị cung cấp pháp lý

Bãi đỗ xe rộng 10.000 m2 nằm tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (TP.HCM) hiện trống trải chỉ có một vài nhân viên túc trực.

Liên quan việc Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND huyện Nhà Bè cung cấp thông thông tin pháp lý về khu đất 10.000 m2 mà Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) đang thuê làm bãi đỗ, đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc rà soát.

Tại số 17 đường Phạm Hùng, xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè) - nơi được xác định là khu vực nhà xe Thành Bưởi thuê làm bãi đỗ xe, hiện tại chỉ có vài nhân viên túc trực. Từ đường Phạm Hùng đi vào bãi đỗ xe khoảng hơn 100m. Theo quan sát, bên trong bãi đất hiện trống trải, thi thoảng chỉ có một vài xe di chuyển ra vào. Một số dãy nhà tiền chế không có mái che, bên dưới mặt đất là mái tôn nằm ngổn ngang.

Phía trước bãi đỗ xe khá vắng vẻ, chỉ có một chiếc xe vận chuyển hàng của nhà xe Thành Bưởi đang đỗ trên đường. Theo một người dân sinh sống gần đây, bãi đỗ xe đã hoạt động được vài năm. Trước thời điểm xảy ra tai nạn ở Đồng Nai, bãi đỗ xe khá nhộn nhịp. "Mấy ngày trước tôi có thấy bãi đỗ xe này tháo dỡ, di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực bãi đỗ. Trước đây tôi hay bán nước cho các tài xế mà giờ 'mất mối' rồi", người dân nói.

Liên quan việc Công ty TNHH Thành Bưởi làm bãi đỗ xe tại địa chỉ số 17, đường Phạm Hùng (xã Phước Lộc), Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết, hiện tại địa phương đã báo cáo thông tin lên UBND huyện. Về phía UBND huyện Nhà Bè, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch huyện Nhà Bè cũng cho hay: "Sau khi nhận được văn bản của Sở GTVT TP.HCM, UBND huyện đang chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát và sẽ thông tin lại cho báo chí sau".

Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND huyện Nhà Bè hỗ trợ cung cấp thông tin về pháp lý và tình trạng sử dụng của khu đất tại số 17 Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề nghị UBND huyện Nhà Bè hỗ trợ cung cấp thông tin nêu trên trước ngày 11/11.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-canh-bai-do-xe-10-000-m2-cua-thanh-buoi-vua-bi-de-nghi-cung-cap-phap-ly-ar830873.html