Cận cảnh Bệnh viện dã chiến TPHCM đi vào hoạt động

Sáng nay 10/2, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TPHCM đã công bố thành lập Bệnh viện dã chiến TPHCM đặt tại Trường Quân sự TPHCM, thuộc xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Bệnh viện Dã chiến TPHCM chính thức đi vào hoạt động ngày 10/2

Bệnh viện Dã chiến TPHCM chính thức đi vào hoạt động ngày 10/2

Bệnh viện dã chiến nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TPHCM ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Tại đây, sáu dãy nhà là nơi học tập, nghỉ ngơi của các học viên được bố trí thành 6 khu cách ly của bệnh viện dã chiến, gồm các phòng hành chính, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus corona và phòng dành cho những người trong thời gian cách ly, chờ theo dõi bệnh.

Bệnh nhân, người nghi nhiễm nCov sẽ được cách ly tại đây

Bệnh viện dã chiến TPHCM được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại để thăm khám, điều trị cho các ca nhiễm chủng mới của virus corona.

Bệnh viện dã chiến này có quy mô 300 giường. Hiện đã khu 1 và khu 2 khu đã được chuẩn bị xong với quy mô hơn 100 giường bệnh; các khu còn lại đang được vệ sinh, khử trùng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Bệnh viện đã đưa vào hoạt động 2 khu cách ly, 4 khu khác vẫn đang tiếp tục hoàn thiện

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến; nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh điều động. Bệnh viện huyện Củ Chi tham gia hỗ trợ nhân lực (bác sĩ, điều dưỡng) cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong giai đoạn đầu mới triển khai bệnh viện dã chiến.

Xe cứu thương ra vào Bệnh viện Dã chiến đều được khử trùng

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế TPHCM, TPHCM thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về chống dịch, đặc biệt là việc cách ly người đi qua vùng dịch ngay tư quận, huyện.

Bệnh viện dã chiến nhằm mục đích phục vụ khi bệnh viện quận huyện, quá tải hoặc các trường hợp đặc biệt.

Bệnh viện dã chiến được các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM dọn dẹp vệ sinh liên tục trong những ngày qua.

Ông Tăng Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế TPHCM (áo trắng) làm việc với Bộ Tư lệnh TPHCM tại Bệnh viện dã chiến

"Hiện nay, số người mắc bệnh ở Việt Nam và đặc biệt là TPHCM chưa cao song trước diễn biến tình hình dịch trên thế giới có nhiều phức tạp, TPHCM đã chủ động phòng chống dịch. Bệnh viện dã chiến không chỉ là nơi cách ly ban đầu mà ở đây còn có thể chữa trị cho bệnh nhân trong trường hợp nặng bởi nơi đây tập trung nhiều bác sĩ, điều dưỡng giỏi", ông Thượng nói.

Ngoài ra, ông Thượng cho biết, dự kiến Sở sẽ tiến hành tập huấn phòng chống dịch cũng như nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên y tế các bệnh viện tại đây.

Nước rửa tay sát khuẩn được trang bị ở khắp nơi từ ngoài hành lang vào đến tận giường bệnh

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Phó GĐ Bệnh viện Nhiệt đới, Giám đốc Bệnh viện dã chiến, người từ vùng dịch về sẽ được cách ly 14 ngày, mang khẩu trang và được kiểm tra y tế hàng ngày.

Các y bác sĩ đang diễn tập tiếp nhận 1 ca nhiễm nCov từ bệnh viện huyện Củ Chi chuyển đến

Trong thời gian này, người bệnh có biểu hiện ho sốt... thì sẽ được chuẩn đoán, xét nghiệm... nếu dương tính nCov sẽ chuyển tiếp sang phòng bệnh dương tính để điều trị.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-benh-vien-da-chien-tphcm-di-vao-hoat-dong-1517845.tpo