Cận cảnh bệnh viện thời chiến ở Afghanistan

Mỗi ngày, các bác sĩ của bệnh viện thời chiến Boost ở tỉnh Helmand, Afghanistan có thể phải tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mới.

Các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện thời chiến Boost luôn đối mặt với nguy hiểm do các cuộc xung đột và sự nổi dậy của phiến quân Taliban ở Afghanistan. Ảnh: Các bác sĩ đang phẫu thuật cho một bệnh nhân tại bệnh viện Boost, tỉnh Helmand.

Được biết, năm 2015, các bác sĩ của bệnh viện này đã tiến hành hơn 3.400 ca phẫu thuật, 65% trong số đó là trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Một em nhỏ gào khóc khi nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Boost.

Thống kê của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết, 80% số bệnh nhân nhập viện chậm trễ do ảnh hưởng của các cuộc xung đột. Ảnh: Một bệnh nhi đang được điều trị trong bệnh viện Boost. Nhiều bệnh nhân của bệnh viện này là phụ nữ và trẻ em.

Bác sĩ Saeed Abbas Sadat ngồi trong nhà cùng 4 đứa con của anh. Bác sĩ Saeed đã làm việc trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Boost ở tỉnh Helmand trong 5 năm. “Tôi sẽ không rời khỏi bệnh viện này”, Saeed chia sẻ.

Bé “Abdullah” được tiếp nhận vào khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Boost ngày 18/5/2016 vì bị suy dinh dưỡng và tiêu chảy nặng. Bố mẹ của Abdullah cho biết, họ không thể đưa bé đến bệnh viện suốt hơn 1 tháng vì cuộc giao tranh liên tiếp giữa lực lượng chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban tại ngôi làng của họ.

Một em nhỏ bật khóc khi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Boost. Được biết, Afghanistan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em cao nhất thế giới.

Một bà mẹ đang chăm sóc cho đứa con của cô.

Những người phụ nữ và trẻ nhỏ chờ để gặp bác sĩ trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Boost.

Một bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe của một trẻ sơ sinh trong lồng kính. Bệnh viện có một phòng gồm 24 giường cho trẻ sơ sinh dưới 30 ngày tuổi. Theo các bác sĩ, cuộc xung đột tiếp diễn tại quốc gia châu Á này khiến các bà mẹ căng thẳng nên dễ sinh non.

Hai em bé sơ sinh ngủ trong lồng kính tại phòng chăm sóc đặc biệtcủa bệnh viện Boost ở tỉnh Helmand. Được biết, hơn 12.700 đứa trẻ đã chào đời tại bệnh viện này năm 2015.

Thiên An (Theo AJ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/can-canh-benh-vien-thoi-chien-o-afghanistan-716450.html