Cận cảnh biển người Iran thương tiếc Tướng Soleimani

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei ngày 6-1 đã chủ trì tang lễ và đọc lời cầu nguyện trước thi hài Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ gần sân bay Baghdad (Iraq) hôm 3-1-2020.

 Ông Khamenei (thứ 4 từ trái sang) bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của vị tướng tài năng của đất nước Iran

Ông Khamenei (thứ 4 từ trái sang) bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của vị tướng tài năng của đất nước Iran

Lãnh tụ tối cao của Iran (trái) đã bật khóc trước linh cữu của Thiếu tướng Qassem Soleimani

Ông Khamenei trước đó nói rằng, vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani sẽ làm tăng gấp đôi động lực trong cuộc chiến chống lại Mỹ, đồng thời cho biết “đòn trả đũa tàn khốc đang chờ những kẻ giết hại Tướng Soleimani”

Phát biểu trước đám đông hàng trăm nghìn người tập trung tại Thủ đô Tehran, con gái của Tướng Soleimani, cô Zeinap đã trực tiếp đe dọa về một cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực

“Gia đình của những người lính Mỹ ở Trung Đông sẽ dành nhiều ngày để chờ đợi cái chết của con cái họ”, cô nói trước đám đông

Zeinap đồng thời cảnh báo cái chết của cha cô mang đến “ngày đen tối” cho Mỹ và Israel

Chuẩn tướng Esmail Ghaani, người vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khóc thương trước linh cữu của người tiền nhiệm trong lễ tang tại Tehran hôm 6-1-2020

Cái chết của Tướng Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ gần sân bay Baghdad đã gây chấn động dư luận Iran và khiến căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Biển người mặc đồ đen tham dự lễ tang Tướng Soleimani ở Tehran

Trong tang lễ của ông hôm nay, đám đông đứng chật cứng các con phố, nhiều người trong số họ bật khóc

Tướng Soleimani là nhân vật quan trọng nhất về quân sự và ngoại giao trong chính sách của Iran ở Trung Đông

Ông rất nổi tiếng và được coi là anh hùng ở Iran

Người dân đốt cờ Mỹ và Israel trong lễ tang

Các học viên quân đội Iran giương cao áp phích in hình Tướng Qassem Soleimani khi họ tham gia lễ tang ông ở Tehran

Trước đó, sau khi về tới Iran hôm 5-1, linh cữu của Tướng Qassem Soleimani được đưa về thành phố Ahvaz ở Tây Nam rồi tới thành phố Mashhad, thánh địa của người Hồi giáo dòng Shia, để tổ chức tang lễ quy mô lớn

Rất đông người dân tập trung kín một con phố chính ở trung tâm Ahvaz. Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin tại đó có hơn 1 triệu người tham gia lễ truy điệu

Hoàng Cường (Theo Dailymail/CNN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-can-canh-bien-nguoi-iran-thuong-tiec-tuong-soleimani/838913.antd