Cận cảnh biệt thự cổ trăm tuổi đắt nhất Australia

Xây dựng từ năm 1881, ngôi biệt thự cổ đắt nhất Australia tọa lạc trên mảnh đất rộng hơn 1.000 ha và cách bờ biển chỉ 100 m.

Mới đây, tỷ phú Mike Cannon-Brookes và vợ Annie mua căn biệt thự Fairwater ở Sydney với giá 100 triệu đôla Australia (tương đương 72 triệu USD).

Mới đây, tỷ phú Mike Cannon-Brookes và vợ Annie mua căn biệt thự Fairwater ở Sydney với giá 100 triệu đôla Australia (tương đương 72 triệu USD).

Đây được xem là giá bán cao kỷ lục của một căn nhà tại nước này.

Biệt thự xây dựng từ năm 1881, trên mảnh đất rộng 1.121 ha.

Fairwater cũng là khu bất động sản tư nhân có diện tích rộng nhất khu vực Sydney Harbour.

Biệt thự cổ gồm hai ngôi nhà 2 tầng, có một hồ bơi nhỏ.

Công trình chính nằm giữa vườn cây và cách bờ biển chỉ 100 m.

Biệt thự 2 tầng xây bằng gạch màu vàng nhạt, có mái lợp bằng đá phiến.

Không gian bên trong là gam màu trầm vàng ấm cúng chủ đạo.

Phía ngoài công trình được bao quanh bởi tường rào bằng gạch.

Bức ảnh biệt thự Fairwater chụp năm 1920.

Cầu thang gỗ sang trọng.

Bàn ăn nhỏ bố trí cạnh cửa sổ.

Phòng ngủ có ban công rộng tạo tầm nhìn lớn ra khung cảnh thiên nhiên. Nguồn ảnh: News.

Video: Biệt thự xa hoa nhìn là ngất của sao Việt. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/can-canh-biet-thu-co-tram-tuoi-dat-nhat-australia-1124950.html