Rằm tháng Giêng: Các loại bánh độc lạ được rao bán trên 'chợ mạng'

Được tạo hình bắt mắt, nhiều loại bánh đang 'gây sốt' trên chợ mạng, nhiều khách hàng lùng mua để cúng Rằm tháng Giêng.

Sát ngày Rằm tháng Giêng (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các loại bánh độc lạ đang được nhiều chị em đặt mua.

Trên các trang mạng, bánh bao hình quả quýt có giá từ 80.000 - 90.000 đồng/set gồm 5 chiếc; set 10 chiếc có giá 160.000 đồng. (Ảnh: VTC News)

Bánh bao được tạo hình giống hệt trái quýt rất đẹp mắt. (Ảnh: VTC News)

Bánh thường được sắp theo set gồm 5 chiếc hoặc 7 chiếc. (Ảnh: Dân trí)

Bánh được bảo quản và đóng gói trong hộp nhựa. (Ảnh: Dân trí)

Ngoài bánh bao hình quả quýt, bánh còn được làm theo hình trái cây khác như lựu, đào tiên, vú sữa, xoài, đu đủ... (Ảnh: Khám phá)

Đây là sản phẩm bánh bao trái đào được rất nhiều bà nội trợ ưa chuộng. (Ảnh: Khám phá)

Các loại bánh bao trái cây được cửa hàng sắp thành mâm 5 - 10 quả, tùy theo nhu cầu của khách. Mâm bánh bao hình trái cây gồm 5 quả giá từ 100.000 120.000 đồng, mâm 10 quả giá từ 200.000 - 210.000 đồng. (Ảnh: VTC News)

Đĩa bánh trôi có màu sắc bắt mắt nhờ tạo màu từ hoa đậu biếc. (Ảnh: Kiến thức)

Bánh trôi hoa đậu biếc vừa lạ vừa đẹp rất thích hợp cho mâm cúng chay Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Kiến thức)./.

PV/VOV.VN (tổng hợp) Theo VTC News, Dân trí, Kiến thức, Khám phá

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ram-thang-gieng-cac-loai-banh-doc-la-duoc-rao-ban-tren-cho-mang-839394.vov