Cận cảnh bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong ở Đền Hùng

Tại ngã 5 Đền Giếng ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng có bức phù điêu được làm dựa trên câu chuyện Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong mang nhiều ý nghĩa lịch sử cùng như lời căn dặn của Người về đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'.

Bên trong Đền Hùng có bức phù điêu mang nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như lời dạy của Bác về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Bên trong Đền Hùng có bức phù điêu mang nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như lời dạy của Bác về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Bức phù điêu được phủ bóng mát bởi cây xanh ở ngã 5 Đền Giếng.

Phù điêu được ghép từ 81 khối đá xanh nặng 253 tấn, cao 7 m, rộng 12 m, đặt trong khuôn viên rộng 4.000 m2 do Bộ Quốc phòng xây dựng ngày 22/12/2001.

Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn quân tiên phong. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô của Đại đoàn quân tiên phong là rất quan trọng.

Bác Hồ nhấn mạnh: Khi tiếp quản Thủ đô phải giữ gìn quân phong, giữ nghiêm kỷ luật, gần dân và giúp đỡ nhân dân, đồng thời chú ý học tập và rèn luyện... Nhiệm vụ giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta còn rất nặng nề và quan trọng.

Lời dạy của Bác về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Bức phù điêu là nơi người dân thường ghé qua mỗi khi có dịp về Đền Hùng.

Quanh khu vực phù điêu được trồng nhiều hoa và luôn giữ vệ sinh sạch sẽ.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngô Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/can-canh-buc-phu-dieu-bac-ho-noi-chuyen-voi-dai-doan-quan-tien-phong-o-den-hung-5718218.html