Cận cảnh các điểm du lịch nổi tiếng thế giới giữa đại dịch virus corona

Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona bùng phát tại Trung Quốc và lây lan ra nhiều nước trên thế giới, khách du lịch được khuyến cáo nên tuân thủ các biện pháp an toàn, bao gồm đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

 Khách du lịch nước ngoài đeo khẩu trang gần Nhà thờ Thánh St. Basil trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva, Nga

Khách du lịch nước ngoài đeo khẩu trang gần Nhà thờ Thánh St. Basil trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva, Nga

Tranh thủ chụp ảnh selfie trước Đấu trường La Mã ở Rome, Italy. Italy đã cấm tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh lan rộng

Du khách đeo khẩu trang ngừa virus corona trên cây cầu với cảnh nền khu tài chính Phố Đông ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khi quốc gia này đang vật lộn để đối phó với dịch viêm phổi cấp

Người phụ nữ đeo khẩu trang ra khỏi nhà thờ ở Mandaluyong, phía Đông Thủ đô Manila, Philippines. Philippines ngày 2-2 ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona tại nước này

Khách du lịch đeo khẩu trang khi đi thuyền gondola ở Venice, Italy

Đề phòng virus corona, nữ du khách cẩn thận đeo khẩu trang khi tham quan ở Paris, Pháp

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng đeo khẩu trang ngừa virus corona khi ra đường ở Seoul, Hàn Quốc

Tháp Eiffel ở Paris vẫn thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan

Các thành viên trong gia đình đều đeo khẩu trang ngừa virus corona khi di chuyển gần Hoàng cung ở Bangkok, Thái Lan

Cảnh vắng vẻ tại Vương cung thánh đường Sagrada Família, một nhà thờ Công giáo lớn đang xây tại Barcelona, Tây Ban Nha

Dù dịch bệnh đang lây lan ở Trung Quốc, du khách vẫn tranh thủ chụp ảnh selfie tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh

Quang cảnh Đài phun nước Trevi ở Rome, Italy. Đài cao 26,3 mét và rộng 49,15 mét, là một trong các đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới

Khách du lịch đeo khẩu trang khi đến thăm Casa Batllo, một tòa nhà ở trung tâm Barcelona, Tây Ban Nha

Tháp đôi Petronas ở Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia

Quảng trường Saint Mark ở Venice vẫn thu hút được nhiều khách du lịch sau khi Italy ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona

Khách du lịch Trung Quốc trên Quảng trường Cung điện ở St.Peterburg, Nga

Nhiều du khách lúc nào cũng đeo khẩu trang, kể cả khi chụp ảnh

Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) cho rằng còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng của sự bùng phát dịch virus corona ở Trung Quốc đối với du lịch thế giới, nhưng hậu quả của nó được cho là không hề nhỏ

Hoàng Cường (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-can-canh-cac-diem-du-lich-noi-tieng-the-gioi-giua-dai-dich-virus-corona/841780.antd