Cận cảnh các thùng dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà những ngày qua

Ngày 8/10, Đại và Thám đã sử dụng xe ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành đổ dầu thải, sau đó bỏ trốn.

Ngày 8/10, Đại và Thám đã sử dụng xe ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành đổ dầu thải, sau đó bỏ trốn.

Chiếc xe tải là phương tiện liên quan việc xả chất thải.

Những thùng dầu trên xe tải được xác định là phương tiện liên quan việc xả chất thải.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Chương Đại.

Hai đối tượng Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám tại cơ quan điều tra.

Sau khi 2 đối tưởng đổ chất thải xuống nước thì khu vực suối Khại đầu nguồn gần nhà máy nước sạch Sông Đà xuất hiện dầu nhớt đã qua sử dụng, có mùi khét rất khó chịu. Do trời mưa, lượng dầu này tràn xuống nước của dòng suối đầu nguồn, sau đó tiếp tục chảy vào hồ Đồng Bài gây ô nhiễm nước.

Các nguồn nước bỗng bị ô nhiễm dầu thải khiến cá nuôi của người dân cũng như diện tích sản xuất nông nghiệp xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ảnh: TTXVN/Vietnam; Công an nhân dân

Kiều Trang (T/

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/can-canh-nhung-thung-dau-thai-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-song-da-nhung-ngay-qua-a297527.html