Cận cảnh căn biệt thự sắp bị phá bỏ, từng là trạm phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập

Ngôi biệt thự nằm ở ngõ 128C, phố Đại La được xây dựng từ năm 1912 - nơi phát đi bản Tuyên ngôn độc lập - sẽ bị tháo dỡ để nhường mặt bằng xây dựng đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Điều này đang khiến rất nhiều người tiếc nuối.

Theo tư liệu từ bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20 của tác giả Nguyễn Văn Uẩn, ngôi biệt thự số 128C Đại La (Hà Nội) là Sở Vô tuyến điện của chính quyền thực dân Pháp, thực chất là trạm phát sóng vô tuyến điện được xây dựng vào tháng 10/1912.

Theo tư liệu từ bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20 của tác giả Nguyễn Văn Uẩn, ngôi biệt thự số 128C Đại La (Hà Nội) là Sở Vô tuyến điện của chính quyền thực dân Pháp, thực chất là trạm phát sóng vô tuyến điện được xây dựng vào tháng 10/1912.

Đặc biệt, đây cũng chính là trạm phát sóng phát đi bản Tuyên ngôn độc lập ra cả nước và thế giới vào trưa ngày 7/9/1945 (sau khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội đúng 5 ngày).

Ngôi biệt thự Pháp cổ này cũng chính là nơi phát thanh viên nữ đầu tiên của Việt Nam đọc Bản tin đặc biệt "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (vào lúc 20h ngày 19/12/1946).

Căn biệt thự dù đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn lưu giữ được nhiều nét đẹp của thời kỳ phát triển rực rỡ trong kiến trúc Pháp ở Việt Nam.

Lò sưởi trong phòng khách tầng 1 - đây là nét đặc trưng trong các căn nhà Pháp.

Cầu thang dẫn lên tầng 2 của ngôi biệt thự.

Cửa gỗ, sàn nhà, lan can dường như được giữ lại nguyên bản.

Các góc nhà tuy có chút hư hại theo thời gian nhưng vẫn giữ được từng đường nét kiến trúc cổ.

Mái nhà lợp ngói đỏ với những ống khói vẫn nguyên vẹn theo năm tháng.

Hiên trước nhà vẫn còn khá nguyên vẹn.

Những tấm hoa văn gỗ trang trí đậm nét kiến trúc Pháp cổ xưa.

Căn biệt thự mang dấu ấn lịch sử và kiến trúc Pháp này sẽ bị đập bỏ để nhường chỗ cho dự án đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/can-canh-can-biet-thu-sap-bi-pha-bo-tung-la-tram-phat-song-ban-tuyen-ngon-doc-lap-20191218070535205.htm