Cận cảnh cặp rắn dài 7m, được cho là rắn hổ mây cực độc ở núi Cấm

Cặp rắn 'khủng' đang được nuôi nhốt tại Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang) được cho là loài rắn hổ mây, hay còn gọi là hổ mang chúa.

Theo doanh nghiệp Sao Mai (đơn vị bắt được cặp rắn và đang nuôi nhốt phục vụ khách tham quan), cặp rắn được một nhóm công nhân bắt được khi đang thi công Nhà máy điện năng lượng mặt trời ở núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang). Mỗi con có chiều dài 6-7m, tổng trọng lượng 2 con là 60 kg.

Cận cảnh cặp rắn được cho là rắn hổ mây cực độc

Chiều ngày 15/5, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, cán bộ đơn vị cùng Cảnh sát môi trường... đang làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp đang sở hữu 2 con rắn "khủng".

Buổi làm việc nhằm xác định rõ cặp rắn có đúng là rắn hổ mây hay không; đồng thời xác định chính xác trọng lượng, chiều dài mỗi cá thể rắn. Sau đó cơ quan chức năng mới có hướng xứ lý tiếp theo.

Cận cảnh cặp rắn được cho là rắn hổ mây đang nuôi nhốt tại đồi Tức Dụp:

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/can-canh-cap-ran-dai-7m-duoc-cho-la-ran-ho-may-cuc-doc-o-nui-cam-536641.html