Cận cảnh cầu cống 'lồi lõm' cần sửa trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hơn một năm đưa vào vận hành, hàng loạt cầu, cống trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm bị lún, đứt gãy mặt đường. Những cầu cống này đều thuộc các gói thầu số 2, 3A, 3B và sử dụng nguồn vốn JICA.

Các nhà thầu cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn và tránh hư hỏng cục bộ như trước đây. Ảnh: Đ.V

Theo thông cáo được VEC phát đi ngày 26.11, các vị trí bị lún ở đầu cầu, cống trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ được các nhà thầu thi công trong ngày hôm nay (27.11). Tuy nhiên, do thời tiết tại tỉnh Quảng Nam không thuận lợi nên việc sửa chữa chưa được tiến hành.

Mặt đường bị nhấp nhô tại cầu Kỳ Lam. Ảnh: Đ.V

Mới đưa vào sử dụng hồi tháng 8.2017, thế nhưng, tại các cây cầu, cống thuộc các gói thầu số 2, 3A, 3B trên tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung đã có hiện tượng bị lún. Từ đó, giữa các vị trí tiếp giáp đã bị đứt gãy các nứt lớp nhựa đường.

Rất dễ nhận thấy mặt đường bị nhấp nhô. Ảnh: Đ.V

Các nhà thầu cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn và tránh hư hỏng cục bộ như trước đây. Ảnh: Đ.V

Ghi nhận tại vị trí cầu Kỳ Lam thuộc địa phận thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), mặt đường có một số chỗ bị ghồ ghề và có dấu hiệu bong tróc. Với mật độ xe lưu thông qua lại như hiện nay, nếu không sớm khắc phục thì việc xuất hiện “ổ voi, ổ gà” (hồi tháng 10.2018) sẽ không tránh khỏi.

Các nhiều vị trí mặt đường bị đứt gãy. Ảnh: Đ.V

Trước đó, trong thông cáo báo chí, VEC cũng đã thừa nhận trong quá trình vận hành khai thác, ở một số vị trí đầu cầu, cống xuất hiện hiện tượng lún đầu cầu, đầu cống. Ngoài ra, VEC cũng đưa ra khung thời thời gian dự kiến “bắt đầu lúc thi công và hoàn thành” từ ngày 27.11 – 20.12.2018.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/can-canh-cau-cong-loi-lom-can-sua-tren-cao-toc-da-nang-quang-ngai-643565.ldo