Cận cảnh cây nấm chân voi nặng 70kg được trả 60 triệu đồng vẫn chưa bán ở Quảng Bình

Một người dân ở Quảng Nam đang sở hữu cây nấm chò (hay còn được gọi nấm chân voi) nặng gần 70 kg. Dù cây nấm đã được trả giá khoảng 60 triệu đồng nhưng người chủ vẫn chưa có ý định bán lại.

Ngày 6/5, anh Lương Tấn Oanh (SN 1982, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thông tin, anh hiện đang sở hữu cây nấm chò lớn nhất trước đến nay, mua từ một người dân địa phương.

Vào chiều ngày 3/5, một nhóm người dân đi làm về thì phát hiện trên thân cây chò đã chết khô ở khu vực rừng Trường Sơn, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có một cây nấm rất lớn. Họ cùng nhau trèo lên hái và đưa cây nấm chò khủng ra khỏi rừng.

Anh Oanh đang sở hữu nấm chò nặng gần 70kg Ảnh: VTC News

Anh Oanh cũng cho biết thêm, cây nấm chò nặng gần 70kg và đã có một số người đến trả giá khoảng 60 triệu đồng nhưng anh vẫn chưa bán. Nấm chò khi mới hình thành có hình giống như hình bàn chân con voi.

Nhưng trọng lượng nấm trong khoảng 1 – 3 kg là giống nấm linh chi. Khi lớn nấm xòe ra thì không giống nữa. Bên trong cây nấm là những sợi chắc rắn. Còn bên ngoài có một lớp nhung dày khoảng 1,5 cm; đây là một trong những bộ phận tốt nhất của cây nấm.

Theo quan niệm dân gian, nấm càng sống lâu năm thì chất lượng của nấm càng tốt. Nấm được sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung bướu, tăng sức đề kháng của cơ thể, bồi bổ sức khỏe cơ thể con người.

Theo đông y, nấm chò là một loại nấm cổ linh chi. Loại nấm này có tác dụng giúp khí huyết lưu thông, thúc đẩy sự hấp thụ ôxy của tế bào cao hơn nhân sâm nhiều lần. Các hoạt chất trong nấm cổ linh chi có tác dụng chống dị ứng, tăng cường miễn dịch, diệt các tế bào ung thư, chữa trị các bệnh liên quan đến tim, huyết áp...

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/kinh-doanh/can-canh-cay-nam-chan-voi-nang-70kg-duoc-tra-60-trieu-dong-van-chua-ban-o-quang-binh-a274254.html