Cận cảnh chiếc trực thăng khiến chủ tịch Leicester City gặp nạn

Theo truyền thông Anh, chủ tịch câu lạc bộ Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha là một trong nhiều hành khách có mặt trên chiếc trực thăng AW-169 khi nó lao xuống bãi đỗ xe của sân vận động King Power vào lúc 20h30 ngày 27/10 (giờ địa phương).

Theo đó chiếc trực thăng Augusta Westland AW169 trị giá hơn 8 triệu USD của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha – Chủ tịch CLB Leicester City đã mất kiểm soát chỉ sau vài giây trước khi lộn nhiều vòng trên không và lao xuống bãi đỗ xe bên ngoài sân vận động King Power vào tối ngày 27/10.

Một nhiếp ảnh gia ở gần hiện trường cho biết, khi lao xuống mặt đất động cơ của chiếc máy bay đã dừng lại nhưng cánh quạt vẫn quay và tiếp đến là tiếng nổ lớn. Những những nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả chiếc trực thăng AW-169 biến thành "một quả cầu lửa khổng lồ" trước mắt họ, mọi nỗ lực cứu hộ dường như đều thất bại.

Theo Daily Record, tỷ phú Srivaddhanaprabha thường di chuyển bằng trực thăng riêng cùng gia đình sau các trận đấu của Leicester City. Chiếc trực thăng của ông từ lâu đã được phủ khắp màu xanh truyền thống bắt mắt của CLB Leicester City. Hình ảnh cuối cùng ghi lại được về chiếc trực thăng ông chủ người Thái Lan sau trận đấu giữa Leicester và West Ham tại vòng 10 Ngoại hạng Anh vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến chiếc trực thăng bị rơi là do cánh quạt phía đuôi không hoạt động khiến nó quay vòng một cách mất kiểm soát. Theo một số nguồn tin cho biết khi vụ nổ diễn ra, chủ tịch Leicester City Srivaddhanaprabha đang có mặt trong chiếc trực thăng này.

Về AgustaWestland AW169 đây là mẫu trực thăng dân sự hai động cơ do hãng AgustaWestland phát triển được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, ngoài biến thể thương mại có khả năng chở theo tối đa 10 hành khách, AW169 còn có các phiên bản đặc biệt dành cho nhiệm vụ cứu hộ, quân sự hoặc các phiên bản đặc biệt theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Được biết giá trung bình của một chiếc AW169 sẽ vào khoảng 8 triệu USD nếu mua mới, trong khi đó nếu thay đổi nội thất bên trong máy bay giá của nó sẽ cao một chút hơn so với phiên bản thông thường.

Hiện tại hầu hết những chiếc AW169 đã được sản xuất đều phục vụ trong lĩnh vực dân sự thuộc tư nhân hoặc cơ quan chính phủ của một số nước, trong đó Anh là quốc gia sử dụng AW169 nhiều nhất.

Về thông số kỹ thuật AW169 có phi hành đoàn từ 1 đến 2 phi công, nó có khả năng chở theo tối đa từ 8-10 hành khách cùng với hành lý khoảng 250kg. Trong khi đó ở biến thể cứu hộ là 1 cáng cứu thương cùng 7 nhân viên y tế hoặc 2 hai cáng cứu thương cùng 5 nhân viên y tế.

Mẫu trực thăng này có chiều dài 14,645 m; chiều rộng 2.530 m và chiều cao 4,50 m. Thân AW169 được làm bằng vật liệu tổng hợp nên có trọng lượng khá nhé so với khả năng tải trọng của mình với tổng trọng lượng là 4.85 tấn và có trọng lượng cất cánh tối đa 4.8 tấn.

Trực thăng AW169 được trang bị hai động cơ Turatt & Whitney PW210A có công suất 1.000 shp cho mỗi động cơ cho phép trực thăng có thể đạt tới tốc độ tối đa 306km/h với tầm hoạt động hơn 800km và có thể bay liên tục 4 giờ trên không.

Ông Vichai Srivaddhanaprabha sinh năm 1958, là tỷ phú người Thái Lan gốc Hoa. Ông là Chủ tịch kiêm CEO của King Power, một tập đoàn sở hữu hệ thống cửa hàng miễn thuế lớn tại sân bay Suvarnabhmi và Don Muang nơi quê nhà. Bên cạnh đó, King Power còn sở hữu 3 trung tâm mua sắm hàng đầu tại Bangkok. Giữa năm 2016, tờ Forbes ước tính khối tài sản ông Vichai đang nắm giữ đạt 3,2 tỷ USD, là người giàu thứ 5 tại Thái Lan và gần chạm mức top 600 thế giới. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem video: Trực thăng của ông chủ Leicester City nổ tan tành ngay sân King Power (nguồn VTV24)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-chiec-truc-thang-khien-chu-tich-leicester-city-gap-nan-1136548.html