Cận cảnh chiếc váy cưới lộng lẫy của Công nương Anh Meghan

Cô dâu Meghan Markle – bây giờ là Nữ Công tước xứ Sussex mặc chiếc váy cưới đơn giản nhưng vương giả của Givenchy, do nhà thiết kế Clare Waight Keller kỳ công thực hiện.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan trong lễ cưới Hoàng gia ngày 19/5. Ảnh: Getty

Chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp của vị hôn thê Hoàng tử Harry có một tấm vải tuyn thêu tay dài 5 mét, có hoa đại diện cho tất cả 53 quốc gia của Khối thịnh vượng chung. Chiếc váy này là một lựa chọn bất ngờ đối với một số người. Nhà thiết kế Waight Keller vốn là người Anh nhưng lại nổi tiếng với những thành tựu tại kinh đô thời trang Pháp. Trước khi đảm nhiệm vị trí nữ giám đốc nghệ thuật đầu tiên tại Givenchy, cô Keller là giám đốc sáng tạo của Chlóe.

Kể từ khi tin tức về đám cưới Hoàng gia này được công bố, chiếc váy cưới của cô dâu Meghan đã trở thành một chủ đề nóng trong nhiều cuộc tranh luận. Nhiều người hy vọng rằng hôn thê của Hoàng tử Harry có thể lấy cảm hứng từ người mẹ chồng quá cố - Công nương Diana. Bộ váy cưới của Công nương Kate Middleton là chiếc váy cưới satin và ren được thiết kế bởi Sarah Burton từ Alexander McQueen.

Váy cưới giản dị nhưng tuyệt đẹp. Ảnh: Getty

Trang web chính thức của đám cưới Hoàng gia Anh cung cấp những hình ảnh tuyệt đẹp về váy cưới của cô dâu Markle.

Nhà thiết kế nổi tiếng

Chiếc váy cưới của Nữ Công tước Markle được thiết kế bởi nhà thiết kế người Anh nổi tiếng, Clare Waight Keller. Bà Waight Keller đã trở thành nữ giám đốc nghệ thuật đầu tiên tại Givenchy – hãng thời trang có lịch sử lâu đời ở Pháp.

Sau khi gặp bà Waight Keller vào đầu năm 2018, cô dâu Markle đã chọn làm việc với bà vì quan điểm thẩm mỹ vượt thời gian và cốt cách thanh lịch, may đo hoàn hảo cùng thái độ thư thái của nhà thiết kế. Công nương Meghan cũng muốn nhấn mạnh sự thành công của một tài năng hàng đầu nước Anh. Hai người đã cùng hợp tác với nhau để cho ra thiết kế ưng ý nhất.

Váy cưới giản dị nhưng tinh tế

Những đường nét thanh lịch của chiếc váy cưới được tạo nên từ những đường may được tỉ mỉ. Trọng tâm của trang phục là đường viền cổ áo mở bateau duyên dáng và nhấn mạnh thắt lưng mảnh mai như điêu khắc. Phần tay áo mỏng, gợi đến một phong cách hiện đại, tinh tế.

Váy cưới có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: Getty

Sau khi tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, tìm hiểu khắp các nhà máy sản xuất vải ở châu Âu, nhà thiết kế Waight Keller chọn chất liệu cady lụa độc quyền. Cady lụa tạo nên ánh mờ mềm mại, phù hợp với chiếc váy trắng vừa truyền thống lại vừa tươi sáng cho trang phục.

Mạng che mặt và đồ trang sức

Cô dâu Markle bày tỏ mong muốn có tất cả 53 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung trên hành trình của mình thông qua buổi lễ. Vì vậy, bà Waight Keller đã thiết kế một tấm màn che đại diện cho hệ thực vật đặc biệt của mỗi quốc gia trong khối thịnh vượng chung.

Hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: Getty

Tấm màn che dài 5 mét và được làm từ vải tuyn lụa với mảnh hoa thêu tay bằng sợi tơ và organza. Mỗi bông hoa đều được kỳ công chuẩn bị với hiệu ứng 3 chiều để tạo ra một thiết kế độc đáo và tinh tế. Các công nhân đã dành hàng trăm giờ tỉ mỉ may và rửa tay mỗi 30 phút để giữ cho vải tuyn và sợi chỉ nguyên vẹn.

Ngoài hệ thực vật của Khối thịnh vượng chung, Công nương Meghan cũng đề nghị thêm vào sở thích cá nhân: Hoa Wintersweet (hay còn gọi là chimonanthus praecox), phát triển trong khuôn viên của Cung Điện Kensington và California Poppy (Eschscholzia Californica) – loài hoa đến từ nước Mỹ. Ở phía trước của tấm màn che, cây lúa mì được thêu tinh tế và hòa trộn vào hệ thực vật, tượng trưng cho tình yêu và tấm lòng lương thiện.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Time)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/can-canh-chiec-vay-cuoi-long-lay-cua-cong-nuong-anh-meghan-a230129.html