Cận cảnh chiếc xe đạp nặng nhất thế giới

Xe đạp mang tên Kleine Johanna nặng 2.177kg, là chiếc xe đạp nặng nhất có thể chạy được trên thế giới, được tổ chức Guinness chứng nhận.

Kleine Johanna, có nghĩa là “Johanna bé nhỏ” trong tiếng Đức - là một chiếc xe đạp đúng nghĩa - chạy bằng bàn đạp do sức con người, theo báo Đức Der Spiegel.

Chiếc xe có trọng lượng 2.177 kg và có vẻ ngoài giống như một chiếc xe đạp, gồm yên và tay lái cùng 2 bánh.

Xe đạp Kleine Johanna nặng 2.177kg vừa được Viện Kỷ lục Đức cấp chứng nhận tháng 3/2023

Xe đạp Kleine Johanna nặng 2.177kg vừa được Viện Kỷ lục Đức cấp chứng nhận tháng 3/2023

Nhưng tất cả đều rất lớn, 2 lốp xe là lốp máy kéo khổng lồ, khung thép tùy chỉnh và thùng xe hai bên.

Chiếc xe đạp đáng kinh ngạc này là tác phẩm của Sebastian Beutler, một thợ hàn và thợ chế tạo tự học đến từ Köthen, bang Sachsen của Đức.

Vào tháng 3/2023, nó đã được Viện Kỷ lục Đức - một cơ quan chứng nhận kỷ lục Guinness địa phương công nhận là chiếc xe đạp có thể lái được nặng nhất thế giới.

Để đạt được kỷ lục, chiếc xe đạp phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm phải được chuyển động chỉ bằng lực bàn đạp và có thể đi như xe đạp.

Chiếc xe đạp này có 35 số tiến và 7 số lùi, và thực sự có thể đạt tốc độ tối đa 18 km/h khi đi xuống dốc. Trên đường bằng, nó đạt vận tốc tối đa 8 km/h.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Kleine Johanna không thể đi du lịch đường dài trên hai bánh xe khổng lồ.

Trên thực tế, nhà sáng chế Beutler dự định đi nghỉ ở biển Baltic vào mùa hè này, một chuyến đi dài 389 km mà anh ước tính sẽ mất một tháng, bằng chiếc xe đạp khổng lồ.

Video chiếc xe đạp nặng nhất thế giới

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/can-canh-chiec-xe-dap-nang-nhat-the-gioi15577146-d586661.html