Cận cảnh chiếc xe F1 đầu tiên lăn bánh trên đường đua Việt Nam Grand Prix

Huyền thoại David Coulthard và hai chiếc xe đua F1 đã có màn chạy thử trên đường đua Việt Nam Grand Prix tối 20/4.

 Sự kiện khởi động Việt Nam Grand Prix 2020 diễn ra tối 20/4 tại Hà Nội. Các kỹ thuật viên của đội đua RedBull cần vài giờ để chuẩn bị cho hai chiếc xe đua sẵn sàng chạy thử.

Sự kiện khởi động Việt Nam Grand Prix 2020 diễn ra tối 20/4 tại Hà Nội. Các kỹ thuật viên của đội đua RedBull cần vài giờ để chuẩn bị cho hai chiếc xe đua sẵn sàng chạy thử.

Những chiếc xe F1 (Công thức 1) chỉ có 1 chỗ ngồi và động cơ đặt ở phía sau vị trí người lái.

Tốc độ tối đa mà một chiếc F1 đúng tiêu chuẩn có thể đạt tới là hơn 300 km/h. Kỷ lục hiện tại là 372,6 km/h, do Juan Pablo Montoya thiết lập ở Italian Grand Prix năm 2005. Điểm đặc biệt của xe đua F1 là chỉ mất vài giây để tăng tốc đến 300 km/h.

Người điều khiển 2 chiếc xe chạy thử trên đường phố Hà Nội tối 20/4 là huyền thoại David Coulthard. Ông từng đến Việt Nam 2 lần trước đó.

Đại diện Ban tổ chức F1 Việt Nam Grand Prix nhấn nút khởi động hai chiếc xe.

Cung đường chạy thử là đoạn Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo. Đây là một phần của đường đua F1 Việt Nam Grand Prix (phần còn lại là trường đua đang được xây dựng).

Hàng nghìn khán giả đã chờ đợi tới vài giờ để được chứng kiến chiếc xe F1 đầu tiên lăn bánh trên đường đua F1 Việt Nam Grand Prix. Chiếc xe chạy ở tốc độ rất cao tạo ra tiếng gầm rú rất lớn, đồng thời bánh xe ma sát với mặt đường bốc khói mù mịt.

David Coulthard vẫy tay chào khán giả.

Tay đua huyền thoại không quên biểu diễn những pha drift vòng tròn sau mỗi lượt chạy thử.

Sau mỗi lượt chạy, các kỹ thuật viên phải hạ nhiệt cho chiếc xe bằng CO2 lỏng.

Coulthard và một tay đua khác của đội RedBull đi một vòng đường đua chào khán giả Việt Nam.

Chặng đua F1 Việt Nam Grand Prix sẽ diễn ra lần đầu tiên vào năm 2020. Môn thể thao tốc độ cao danh tiếng hàng đầu thế giới sẽ có mặt ở Việt Nam trong 10 mùa giải và có thể kéo dài hơn nữa.

Màn khởi động của F1 Việt Nam Grand Prix "bùng cháy" với sự xuất hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-canh-chiec-xe-f1-dau-tien-lan-banh-tren-duong-dua-viet-nam-grand-prix-d470438.html