Cận cảnh chùa Tam Chúc sẵn sàng cho đại lễ Phật đản Vesak 2019

Ngày mai (12-5) đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019 chính thức diễn ra tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp khoảng 20.000 đại biểu về dự

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những tuyến đường dẫn về chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) nơi diễn ra đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2019 trong 3 ngày, từ 12 đến 14-5, đã được trang hoàng rợp cờ hoa. Tại các chốt ngã ba, ngã tư đường, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh đã được tăng cường để phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các đại biểu về dự lễ.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) nơi sẽ diễn ra đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019

Theo Ban Tổ chức, đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức tại chùa Tam Chúc sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 12-5 và kéo dài đến hết ngày 14-5.

Chủ đề của Vesak 2019 là "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững". Đây là lần thức 3 Việt Nam vinh dự đứng ra tổ chức sự kiện này.

Đại lễ Vesak 2019 có khoảng 20.000 đại biểu quốc tế chính thức từ 570 phái đoàn quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương sẽ tham dự Vesak 2019. Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng dự kiến tham dự Vesak 2019.

Được biết, trong sáng nay 11-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thảo Đại lễ Vesak 2019 dành cho các học giả Việt Nam.

Nội dung hội thảo xoay quanh 5 chủ đề: Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Đại lễ Vesak (lễ Tam hợp: kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, thành đạo, niết bàn) được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận năm 1999.

Năm 2000, lần đầu tiên ngày đại lễ Vesak được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ với 34 quốc gia tham dự. Từ đó, sự kiện được luân phiên tổ chức thường niên ở nhiều nước. Việt Nam đã hai lần đăng cai Vesak năm 2008 và 2014.

Một số hình ảnh tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) được phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại vào trưa ngày 11-5:

Cổng chính dẫn vào quần thể chùa Tam Chúc

Đường dẫn vào Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc được trang hoàng rực rỡ

Mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã hoàn thành

Lực lượng an ninh được tăng cường bảo vệ cho đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp

Hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo để phục du khách thập phương

Sân khấu phục vụ đại lễ đã hoàn thành, sẵn sàng cho đại lễ

Chùa Tam Chúc, một trong những khu du lịch bề thế của tỉnh Hà Nam do Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường (Ninh Bình) đầu tư xây dựng

Một trong những khu vực sẽ diễn ra các sự kiện trong đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2019

Nhiều tăng, ni, Phật tử tứ phương đã về Tam Chúc chiêm bái

Du khách về dự đại lễ Phật đản sẽ được đi xe điện miễn phí

Các hiện vật trưng bày tại Tam Chúc để phục vụ các đại biểu, tăng, ni, Phật tử về dự đại lễ

Bên trong điện Quan Âm

Điện Pháp Chủ (bên trái) và Tam Thế trong quần thể Tam Chúc

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đại lễ Phật đản - Vesak 2019 tới thăm, gặp gỡ phóng viên tại trung tâm báo chí chùa Tam Chúc

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc-Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức tại chùa Tam Chúc sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 12-5 và kéo dài đến hết ngày 14-5.

Thanh Tuấn - Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-chua-tam-chuc-san-sang-cho-dai-le-phat-dan-vesak-2019-20190511135136862.htm