Cận cảnh chung cư gỗ 18 tầng 'kịch độc'

Tổ hợp thiết kế tòa nhà bằng gỗ 18 tầng nhằm tạo ra một không gian đa cạnh nhiều tầng cốt khác nhau. Tất cả các căn hộ đều có không gian mở và khu vườn riêng.

Vừa qua, Penda Architects Studio chuyên về nội thất thân thiện môi trường đã phát triển một dự án tòa nhà bằng gỗ cao 18 tầng tại thành phố Toronto (Canada).

Theo dự kiến, tòa tháp cao 62m, bao gồm 4.500m2 dành cho khu dân cư và khoảng 500m2 dành cho khu vực thương mại và công cộng.

Nhìn bên ngoài, tòa chung cư giống như một thân cây mọc lên giữa thành phố đông đúc.

Tất cả các căn hộ trong tòa nhà đều có không gian mở và khu vườn riêng.

Mảng xanh len lỏi vào tất cả các không gian giúp giảm nhiệt và tạo nên bầu không khí tươi mát.

Toàn bộ phần xây dựng sẽ được thực hiện ở một nơi khác.

Sau đó lắp ghép lại tại khu vực dự án nhằm giảm tiếng ồn và thân thiện môi trường.

Mỗi ban công căn hộ và sân thượng tòa chung cư đều được trồng cây xanh, giúp điều hòa không khí.

Kiến trúc tòa nhà thể hiện sự phá cách vượt qua giới hạn mặc định về hình khối.

Phòng ngủ thoáng sáng với thiết kế mở. Nguồn ảnh: Dezeen.

Video: Chiêm ngưỡng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới tại Na Uy. Nguồn: VTC14.

Hoàng Minh (theo Dezeen)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/can-canh-chung-cu-go-18-tang-kich-doc-1147390.html