Cận cảnh chuyên gia Nhật Bản tắm, rửa mặt bằng nước sông Tô Lịch

Chiều ngày 8/8, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân, Tiến sỹ Kubo Jun – Cố vấn Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản đã trực tiếp tắm, rửa mặt, gội đầu bằng nước sông Tô Lịch sau khi được xử lý bằng Công nghệ Nano- Bioreactor Nhật Bản.

Với việc tắm bằng nước sông Tô Lịch sau khi xử lý, chuyên gia Nhật Bản muốn chứng minh trong tương lai, sau khi cả dòng sông được áp dụng xử lý làm sạch bằng Công nghệ Nano- Bioreactor, nước sông Tô Lịch có thể trở lại như ngày xưa, “vừa trong vừa mát” và người dân sau này có thể tắm lại sông Tô Lịch như ngày xưa.

Việc chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch sau khi xử lý nhằm để cá nhân, tổ chức và người dân có thể cảm nhận được rõ nguyên lý và thực tế diễn ra ở bên trong lòng sông Tô Lịch của quá trình xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản.

Việc trình diễn được diễn ra ở trong khu vực đang được quây để xử lý bùn, tại khu vực nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn

Chuyên gia Nhật Bản chuẩn bị xuống tắm sông Tô Lịch

Tiến sỹ Kubo Jun sẵn sàng tắm, gội đầu, thậm chí rửa mặt bằng nước sông Tô Lịch sau xử lý bằng Công nghệ Nano- Bioreactor Nhật Bản

Các mẫu nước sông Tô Lịch trước và sau khi xử lý bằng công nghệ Nhật Bản cho thấy sự khác nhau cơ bản giữa màu nước

Sau khi tắm xong, Tiến sỹ Kubo Jun cho biết mùi nước sông Tô Lịch sau khi được xử lý hoàn toàn không có mùi hôi và ông có thể tắm, rửa mặt như bình thường mà không hề cảm thấy khó chịu

K.Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/can-canh-chuyen-gia-nhat-ban-tam-rua-mat-bang-nuoc-song-to-lich-94834.html